Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

14/12/2016 08:53 GMT+7

Đánh giá chung về công tác thực hiện ATVSTP, đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế.

Ngày 13.12, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại Đồng Nai.

tin liên quan

Truy quét lò mổ 'bẩn'
Hàng loạt lò mổ heo “bẩn” được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai triệt phá.
Trong buổi sáng, đoàn đã chia thành 4 tổ kiểm tra tại 9 đơn vị, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp ăn tập thể. Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.
Đánh giá chung về công tác thực hiện ATVSTP, đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế như vấn đề ATVSTP chưa bao quát hết, chỉ mới kiểm soát những cơ sở lớn và trung bình, còn cơ sở nhỏ lẻ thì vẫn buông lỏng; việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, chất cấm... còn chưa chặt chẽ; vẫn xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm; công tác kiểm tra trong một số trường hợp vẫn mang tính hình thức, đối phó.
Ông Phùng Quốc Hiển yêu cầu trong thời gian tới, Đồng Nai cần chú trọng hơn công tác đảm bảo ATVSTP, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, tập trung xây dựng các chuỗi sản xuất khép kín, từ nơi sản xuất tới tiêu thụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cam kết khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, đồng thời kiến nghị Quốc hội sớm xem xét quy định xử lý hình sự đối tượng vi phạm ATVSTP, chứ hiện nay chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.