Đoàn Paralympic Việt Nam phấn đấu giành huy chương

18/07/2012 14:34 GMT+7

(TNO) Sáng nay (18.7) tại TP.HCM, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đã làm lễ xuất quân tham dự Paralympic London 2012 với mục tiêu đoạt tấm huy chương đầu tiên sau ba kỳ góp mặt ở sân chơi này.

(TNO) Sáng nay (18.7) tại TP.HCM, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đã làm lễ xuất quân tham dự Paralympic London 2012 với mục tiêu đoạt tấm huy chương đầu tiên sau ba kỳ góp mặt ở sân chơi này.

>> Đoàn thể thao Việt Nam sớm thích nghi với khó khăn ở Olympic 2012
>> Xe chở đoàn VĐV Olympic Úc và Mỹ bị lạc tại London
>> Trung Quốc hết mộng bá chủ Olympic

Đoàn Paralympic Việt Nam phấn đấu giành huy chương đầu tiên
Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương ở Paralympic London sắp tới - Ảnh: Huy Hương

Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tham dự Pharalympic London 2012 với 20 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn làm trưởng đoàn. Trong đó có 11 VĐV của 3 môn thể thao gồm bơi lội (4), điền kinh (3), cử tạ (4).

Tại buổi xuất quân, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng, giao lưu, giới thiệu hình ảnh thân thiện của con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, các VĐV phải nỗ lực hết mình, phấn đấu mang về thành tích cao nhất.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao khuyết tật Việt Nam cho biết nhằm chuẩn bị cho Paralympic London 2012, các VĐV nòng cốt đã được tập huấn dài hạn ngay sau Paragames 2011. Trong số 11 VĐV đến Paralympic, thể thao Việt Nam đoạt được 4 chuẩn A.

“Đây là lần đầu tiên sau ba kỳ Paralympic, thể thao khuyết tật Việt Nam đủ sức tranh chấp huy chương. Thành tích thi đấu quốc tế cũng như tập luyện rất tốt của Võ Thanh Tùng (bơi), Cao Ngọc Hùng (ném lao) là cơ sở để thể thao khuyết tật Việt Nam đặt niềm tin sẽ có huy chương ở Paralympic London lần này”, ông Vũ Thế Phiệt cho biết.

Được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều đơn vị khác nhau, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam sớm lên đường tập huấn nước ngoài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Paralympic.

Tối nay, đoàn lên đường sang Ireland tập huấn đến ngày 9.8. Ngày 10.8, đoàn di chuyển sang Anh tập huấn tại trường Cao đẳng Bradford trước khi chính thức tranh tài vào ngày 29.8.

Cũng tại lễ tiễn đoàn lên đường, công ty T&T treo mức thưởng cho các VĐV như sau: 300 triệu/HCV, 200 triệu/HCB, 100 triệu/HCĐ.

Danh sách đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam 

Điền kinh: Nguyễn Thị Hải, Cao Ngọc Hùng (F58 ném lao, đĩa); Trịnh Công Luận (F56 ném đĩa); Cử tạ: Nguyễn Hồng Phúc (48kg), Châu Hoàng Tuyết Loan (52kg), Nguyễn Thị Hồng (40kg), Nguyễn Bình An (52kg); Bơi lội: Võ Thanh Tùng (S5), Dương Thị Lan (SB5), Trịnh Thị Bích Như (SB5, SB6), Nguyễn Thành Trung (SB5).

Các HLV tham gia chỉ đạo và huấn luyện trực tiếp cho đội ở ba môn kể trên gồm: Đặng Văn Phúc (điền kinh), Đổng Quốc Cường (bơi), Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.