Đoàn sẽ hỗ trợ khởi nghiệp, cảm hóa thanh niên chậm tiến

01/06/2016 08:00 GMT+7

Chương trình hành động đặt mục tiêu đến năm 2021, đoàn thanh niên các cấp sẽ giúp đỡ, hỗ trợ khởi nghiệp cho khoảng 1 triệu thanh niên...

Ngày 31.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 và triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng tới dự.
Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12 đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản.
Cụ thể trong năm 2016, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt nội dung nghị quyết; 60% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trong nghị quyết liên quan đến các chính sách chăm lo cho thanh niên và 100% các tỉnh, thành đoàn triển khai Chỉ thị 05.
Ngoài ra, ở tất cả xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, đoàn thanh niên nhận giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến. Chương trình hành động đặt mục tiêu đến năm 2021, đoàn thanh niên các cấp sẽ giúp đỡ, hỗ trợ khởi nghiệp cho khoảng 1 triệu thanh niên.
Chia sẻ tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong gợi ý, để quy tụ và đoàn kết thanh niên nên chọn tinh thần yêu nước làm trọng tâm chính, đây là tình cảm dễ lay động, có sức lôi cuốn thanh niên. Nếu khơi dậy được lòng yêu nước trong mỗi thanh niên, tự thân mỗi thanh niên sẽ có hành động cụ thể, tự ý thức trách nhiệm của bản thân trong học tập, lao động sản xuất… để góp phần dựng xây đất nước, hội nhập quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.