Đoàn thể thao Việt Nam mang tinh thần đội tuyển U.23 đến ASIAD 2018

09/08/2018 20:41 GMT+7

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18 vào tối 9.8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn các đội tuyển lấy tấm gương từ tinh thần quyết thắng của đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2018.

[VIDEO] MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ XUẤT QUÂN CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM DỰ ASIAD 2018
Bộ trưởng nhấn mạnh: “ASIAD là sự kiện thể thao lớn nhất của châu Á, là đấu trường quyết liệt, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới. Tôi tin tưởng và hy vọng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tự tin, nỗ lực vượt qua chính mình, thi đấu thành công và giành thành tích tốt nhất tại ASIAD 18.
Mục tiêu đặt ra cho đoàn thể thao Việt Nam là tối thiểu giành được 3 huy chương vàng, giành được huy chương ở các môn thể thao Olympic trọng điểm để đem lại vinh quang cho Tổ quốc.
Đặc biệt, đội tuyển Olympic Việt Nam cần duy trì phong độ, phát huy ý chí thi đấu kiên cường, biến những cơ hội thành hiện thực để giành được những kết quả tốt đẹp như những màn trình diễn rất ấn tượng trên sân cỏ tại Thường Châu, Trung Quốc. Hành trang của các thành viên đoàn luôn có sự dõi theo và cổ vũ của hàng triệu trái tim người yêu thể thao nước nhà; mỗi tấm huy chương mà các bạn giành được tại ASIAD sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, nhân dân và đất nước”.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhận áo từ nhà tài trợ Vy Khánh
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng khẳng định: “Các thành viên sẽ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn tạo ra sức mạnh chung cho đoàn thể thao Việt Nam, thể hiện uy tín và trình độ của thể thao Việt Nam tại Đại hội; giữ gìn nét đẹp văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam”.
VĐV môn đấu kiếm Vũ Thành An (cũng là người được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc ngày 18.8) đọc lời hứa ở lễ xuất quân: “Sẽ tuyệt đối chấp hành nội quy của đoàn thể thao Việt Nam, các quy định của Đại hội, nỗ lực giành thành tích cao nhất”.
VĐV môn đấu kiếm Vũ Thành An đọc lời hứa Vy Khánh
Không mang theo hàng quốc cấm, không bỏ trốn
Cách đây hai ngày, trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã ký bản nội quy của đoàn, gồm 27 điều. Trong đó đặc biệt lưu ý các HLV, VĐV phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước chủ nhà. Indonesia là quốc gia đa tôn giáo, có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới, do vậy cần phải thể hiện sự giao tiếp lịch sự và thái độ tôn trọng đối với văn hóa bản địa.
VĐV phải nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện, thể hiện thái độ nghiêm túc trước các luật thi đấu, quyết định của HLV, không được làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của đoàn. VĐV không được dùng các loại thuốc khi chưa biết rõ nguồn gốc và các loại thuốc kích thích trong quá trình tập luyện và thi đấu.
Từ phải sang trái: Bùi Thị Thu Thảo - Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Thị Ánh Viên, những gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân Vy Khánh
Tất cả các thành viên khi xuất cảnh không được mang theo hàng quốc cấm, những tài liệu có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định hoặc sách báo, phim ảnh… có quy định cấm. Khi đi ra ngoài khu vực hoạt động chuyên môn hay làng VĐV, phải được phép của HLV, lãnh đội.
Trường hợp có thân nhân, người quen ở nước sở tại hoặc từ nước khác đến, tổ chức, cá nhân muốn gặp gỡ, mời đi chơi… phải báo cáo và được sự cho phép. Nếu không được chấp thuận phải từ chối. Đối với những tình huống khẩn cấp hoặc có tính chất quan trọng như: bệnh tật, chấn thương, vi phạm pháp luật, lạc đường, bỏ trốn… các thành viên cần báo cáo ngay cho Trưởng đoàn.
ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia từ ngày 18.8 - 2.8. Đoàn Việt Nam tại ASIAD 18 gồm 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ đoàn, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 6 phiên dịch, 81 HLV, 352 vận động viên (177 nữ, 175 nam).
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 32 môn và phân môn thể thao, gồm: điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, cầu mây, rowing, xe đạp, đấu kiếm, bóng bàn, bắn cung, canoeing, vật, quyền Anh, quần vợt, judo, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), cầu lông, golf, jujitsu, kurash, sambo, bóng rổ 3x3, bowling, soft tennis, bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT phối hợp với Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E Sport gồm 22 thành viên sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.
Công ty CP Động Lực cung cấp cho đoàn hơn 700 bộ suvec, hơn 1000 áo phông tập luyện, di chuyển, giầy thể thao và ba lô với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng. Nhà nước chi khoảng 15 tỉ đồng cho đoàn Việt Nam ở kỳ đại hội lần này, chưa kể vài tỉ đồng do các địa phương, doanh nghiệp tự chi cho một số môn xã hội hóa. Đoàn sẽ lên đường vào 14.8 tại Hà Nội, cùng ngày với trận đấu đầu tiên của Olympic Việt Nam gặp Pakistan tại ASIAD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.