Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ giao lưu với sinh viên tại TP.HCM

27/05/2015 19:17 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, phái đoàn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ do thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu sẽ đến TP.HCM chiều 28.5. Ngày 29.5, đoàn có buổi giao lưu với sinh viên Đại học KHXH-Nhân văn TP.HCM.

(TNO) Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, phái đoàn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ do thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu sẽ đến TP.HCM chiều 28.5. Ngày 29.5, đoàn có buổi giao lưu với sinh viên Đại học KHXH-Nhân văn TP.HCM.

Các thượng nghị sĩ John McCain (trái) và Jack Reed - Ảnh: Reuters

Sau lịch trình làm việc tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain và thành viên cấp cao Jack Reed, đứng đầu phe thiểu số trong ủy ban, sẽ tiếp tục dẫn đoàn vào thăm TP.HCM.

Lịch trình dự kiến của đoàn tại TP.HCM bao gồm đi thăm nhà máy Intel, giao lưu với sinh viên Đại học KHXH-Nhân văn, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và cuối cùng kết thúc bằng cuộc họp báo tại Trung tâm Hoa Kỳ trước khi rời Việt Nam đến Singapore tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La 2015.

Những thượng nghị sĩ tháp tùng đoàn thăm Việt Nam lần này gồm có bà Joni Ernst và Dan Sullivan, hai thành viên phe đa số trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Đây được xem là chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Trả lời tờ Arizona Daily Sun trước chuyến đi, thượng nghị sĩ John McCain nhận định Việt Nam đặc biệt "kề vai sát cánh" với Mỹ về vấn đề Biển Đông, chia sẻ mối quan ngại về hành vi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.