Doanh nghiệp bị tấn công mạng ồ ạt ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
04/07/2021 05:00 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Công ty Kaseya (Mỹ) kêu gọi khách hàng tắt máy chủ, sau khi tin tặc cài mã độc tống tiền vào nền tảng mạng của công ty.

Kaseya cho biết đã giới hạn vụ tấn công ở “một tỷ lệ rất nhỏ khách hàng” gồm khoảng 40 doanh nghiệp sử dụng VSA, phần mềm giúp quản lý mạng máy tính và máy in từ một điểm.
Trước đó, Công ty an ninh mạng Huntress Labs (Mỹ) cho biết đang làm việc với các đối tác liên quan vụ tấn công mạng trên, với khoảng 200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Nhóm tin tặc đòi 70 triệu USD để khôi phục dữ liệu

Kaseya đang truy nguồn tấn công và chuẩn bị bản vá nhằm giảm nhẹ thiệt hại.
Theo nhóm chuyên gia thuộc chính phủ New Zealand, thủ phạm vụ tấn công mạng trên là nhóm tin tặc Revil từng tấn công mạng nhà máy thịt ở Mỹ của Công ty JBS (Brazil) vào tháng trước và lấy được 11 triệu USD tiền chuộc trả bằng tiền kỹ thuật số.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.