Doanh nghiệp lĩnh vực thông tin truyền thông, vui chơi giải trí giải thể nhiều nhất

29/06/2015 16:08 GMT+7

(TNO) Theo thống kê vừa được công bố trên cổng Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp (DN) hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 thuộc lĩnh vực hoạt động thông tin truyền thông đã dẫn đầu về số lượng giải thể, lên đến 246 DN, tăng 103,3% so với cùng kỳ năm trước.

(TNO) Theo thống kê vừa được công bố trên cổng Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 thuộc lĩnh vực hoạt động thông tin truyền thông đã dẫn đầu về số lượng giải thể, lên đến 246 doanh nghiệp, tăng 103,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí với 82 doanh nghiệp đã giải thể trong 6 tháng đầu năm, tăng 74,5% so với cùng kỳ.
Ngành nghề kinh doanh có tỉ lệ giải thể thấp nhất là lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, so với cùng kỳ năm trước là 31 doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm nay chỉ có 15 doanh nghiệp ngưng hoạt động, giảm 51,6% so với cùng kỳ.
Cùng thời điểm, số liệu từ Tổng Cục thống kê vừa công bố cho thấy trong 6 tháng đầu năm, có 4.708 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt phần lớn số doanh nghiệp giải thể có quy mô nhỏ, có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng. Số doanh nghiệp khó khăn tạm ngưng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 27.051 doanh nghiệp, giảm 5,8% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế được nhận định đã tương đối phục hồi, số doanh nghiệp trước đây đã ngừng nay quay trở lại hoạt động lại không nhiều, đạt 8.507 doanh nghiệp, chỉ tăng 2,2% so vớ cùng kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.