Doanh nghiệp nhỏ bị hành nhiều nhất

07/01/2016 06:00 GMT+7

Hôm qua, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức hội thảo về “Tham vấn ý kiến về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 2016 - 2020”.

Hôm qua, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức hội thảo về “Tham vấn ý kiến về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 2016 - 2020”.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT) Hồ Sỹ Hùng cho biết trong 5 năm qua (2011 - 2015), số DNNVV dự kiến thành lập khoảng 350.000 nhưng thực tế đã đạt trên 380.000 DN. Nhưng số DN còn hoạt động theo kế hoạch dự kiến là 535.000 đã không đạt, do có trên 1.000 DN phá sản, ngừng hoạt động chỉ trong mấy năm qua.
“Các DNNVV hiện đầu tư chiếm trên 50% tổng đầu tư của toàn bộ khu vực DN, đóng góp 45% vào GDP, 30% thu ngân sách nhà nước, tạo 55% tổng số việc làm... Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu các giải pháp, chương trình hỗ trợ phát triển riêng cho khu vực này”, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Chương trình đào tạo kinh tế Fulbright, cho rằng khối DN này vẫn bị “hành” nhiều nhất từ cơ quan nhà nước. Bàn về giải pháp hỗ trợ DNNVV, ông Thành cho rằng Chính phủ không thể dùng nguồn lực để giải quyết tất cả, mà chính sách hỗ trợ nên thông qua các hiệp hội của DN và theo nhóm ngành, cụm ngành, gắn với địa phương và trách nhiệm thực thi.
Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT), kể: “15 năm nhìn lại những gì ta muốn hỗ trợ thì nó vẫn còn đấy. Nói hỗ trợ giảm thuế, hỗ trợ lãi suất thì ai cũng đồng ý, nhưng bàn cụ thể lại không ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.