Doanh nghiệp sợ ‘nói to’, rủi ro lớn

13/08/2015 05:33 GMT+7

Hôm qua (12.8), tại hội thảo “Vận động chính sách: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”, do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp (DN) VN còn lúng túng, thiếu kỹ năng vận động (lobby) chính sách.

Hôm qua (12.8), tại hội thảo “Vận động chính sách: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”, do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp (DN) VN còn lúng túng, thiếu kỹ năng vận động (lobby) chính sách.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho biết khảo sát của VCCI cho thấy hằng năm có đến 70% văn bản, chính sách ban hành liên quan đến DN. Khi điều tra hai chỉ số, gồm hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các bộ (MEI) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì có 66% DN được hỏi cho biết rủi ro chính sách là một trong ba rủi ro nhất mà họ gặp phải. Thế nhưng có tới 78% DN cho biết chưa bao giờ được hỏi ý kiến về các dự thảo luật.
PGS-TS Dương Văn Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự Bộ Tư pháp, cũng cho rằng DN rất thụ động khi được mời tham gia góp ý trong các chính sách. Vừa qua, Bộ Tư pháp dành 4 tháng mời góp ý về bộ luật Dân sự thì rất ít DN, hiệp hội ngành nghề nêu ý kiến. Ngay như liên minh hợp tác xã, hiệp hội DN nhỏ và vừa, là các tổ chức hội lớn như vậy mà cũng không tham gia. Theo ông Đậu Anh Tuấn, DN có tâm lý ngần ngại cũng bởi thực tế đã có nhiều trường hợp ai “nói to” thì rủi ro trong làm ăn càng lớn.
Một số chuyên gia khác cho rằng vận động chính sách đòi hỏi sự kiên nhẫn, và đôi khi cả sự nhạy cảm để chọn thời điểm có áp lực nhất. Nếu so với các công ty nước ngoài ngay tại VN thì DN VN kém xa về sự chủ động, tích cực và hiệu quả trong vận động chính sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.