Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa gạo Việt vào siêu thị

Chí Nhân
Chí Nhân
17/08/2018 14:47 GMT+7

Đây là thông tin từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc trong đợt khảo sát thị trường gạo tại các tỉnh phía nam trong những ngày gần đây.

Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc gồm 15 doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu lương thực đến từ các tỉnh An Huy, Quảng Đông, Phúc Kiến và đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức. Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã đến làm việc tại TP.Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.
Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp được tạo cơ hội kết nối, giao thương hợp tác trong thương mại gạo. Thực địa kho chứa và cơ sở sản xuất, chế biến gạo của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo để tạo sự tin tưởng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm gạo Việt Nam…
Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao về cơ sở sản xuất, chế biến gạo của Việt Nam. Đặc biệt phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục hợp tác thương mại gạo với Việt Nam, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực phân phối hệ thống siêu thị tại tỉnh Quảng Đông.
Trung Quốc là thị trường gạo lớn nhất thế giới. Phần lớn gạo Việt Nam cũng tiêu thụ tại thị trường này trong nhiều năm qua. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Trung Quốc sụt giảm mạnh do các chính sách của nước này, bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như: Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar… Việc tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc sẽ giúp hai bên hiểu rõ về nhau hơn trong từng lĩnh vực cụ thể như: nhu cầu, thị hiếu, chủng loại, chất lượng và giá cả sản phẩm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.