Doanh nhân Lương Trí Thìn - Hành trình 18 năm dẫn đầu cuộc chơi

15/11/2021 09:00 GMT+7

18 năm qua, Doanh nhân Lương Trí Thìn - Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh đã khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn sâu rộng, đưa Đất Xanh trở thành tập đoàn bất động sản hùng mạnh, xây dựng tiềm lực tiếp tục viết lên câu chuyện Đất Xanh.

Với sự phát triển vượt bậc trong gần hai thập kỷ qua, hiện tại, Tập đoàn Đất Xanh đang sở hữu hệ thống công ty thành viên trải dài khắp cả nước, là lợi thế để Đất Xanh bứt phá, phát triển vượt bậc. Chấp nhận sự thay đổi và chọn đúng thời điểm thích hợp, những bước chuyển mình ngoạn mục của Đất Xanh đã và đang chứng minh sự đúng đắn của định hướng chiến lược mà doanh nhân Lương Trí Thìn đề ra qua từng giai đoạn.

Chặng đường 18 năm và những cột mốc vàng son

Doanh nhân Lương Trí Thìn chia sẻ, cái tên Đất Xanh mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự kỳ vọng của ông khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng tập đoàn: “Đất là sự khởi đầu, cũng là đam mê mãnh liệt đưa tôi tới lĩnh vực bất động sản. Xanh là màu của sức sống, của niềm tin, hy vọng vào một tương lai rực rỡ của Đất Xanh”. Niềm tin mãnh liệt đó đã tiếp thêm cho ông Thìn và cộng sự nỗ lực cho quá trình phát triển vượt bậc.

Trải qua giai đoạn “lửa thử vàng”, 18 năm qua là thời gian để Đất Xanh khẳng định bản lĩnh, nhanh chóng vươn mình trở thành tập đoàn bất động sản hùng mạnh

Chỉ với 10 nhân viên buổi đầu lập nghiệp, Đất Xanh đã khẳng định thành công vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi giới bất động sản, thay đổi tâm lý và thói quen truyền thống của người Việt từ việc ưa chuộng nhà phố sang loại hình chung cư. Với vai trò nhà phát triển bất động sản, Đất Xanh ghi dấu với 500 dự án đô thị trải dài khắp cả nước, trong đó có nhiều khu đô thị với quy mô hàng trăm ha như Gem Sky World, chuỗi thương hiệu Opal: Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Garden, Opal Riverside… hay nhiều dự án thành công khác như St.Moritz, LuxGarden, LuxCity,… trong những năm gần đây đã góp phần thay đổi diện mạo và chất lượng cuộc sống người Việt. Thành công bước đầu này dự báo một giai đoạn bùng nổ trong bước phát triển tiếp theo của tập đoàn.

Hệ thống CTTV khẳng định vị thế hàng đầu từng khu vực

Sau hơn 10 năm thành lập, Đất Xanh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, Miền Tây… đóng vai trò như các mắt xích quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn Đất Xanh. Người đứng đầu được lựa chọn phát triển thương hiệu Đất Xanh tại các vùng miền này, đã chứng minh bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn khi kịp thời đón đầu tiềm năng tăng trưởng vùng, nhanh chóng chiếm lĩnh các thị trường quan trọng, từ đó khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực. Giá trị cốt lõi “Khát vọng - Chính trực - Chuyên nghiệp - Nhân văn” xuyên suốt của tập đoàn được hệ thống các công ty thành viên được vận dụng như nền tảng cho định hướng của mọi giai đoạn phát triển.

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư tài chính và bất động sản, Đất Xanh Miền Nam gây tiếng vang ở thị trường TP.HCM và khu vực phía Nam khi luôn tạo được thị trường có nhu cầu sản phẩm cao. Đất Xanh Miền Bắc là đơn vị tiên phong trong cuộc cách mạng hành vi mua bán khi minh bạch giá và tài liệu mua, dẫn đầu trong việc phân phối các sản phẩm phía Nam đến với khu vực miền Bắc. Hay sự phát triển vượt bậc của Đất Xanh Miền Trung với vị thế hàng đầu khu vực, trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế. Sắc xanh ở cuối bản đồ Việt Nam, Đất Xanh Miền Tây được biết đến với vai trò đối tác chiến lược uy tín, phủ khắp các thị trường bất động sản trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh - Doanh nhân Lương Trí Thìn

Chỉ với hơn 10 năm thành lập và phát triển, các thành viên mang thương hiệu Đất Xanh đã nhanh chóng phủ rộng sức ảnh hưởng, chiếm lĩnh tại các thị trường quan trọng. Về mảng dịch vụ, hiện nay, Đất Xanh đang chiếm lĩnh 30% thị phần miền Bắc, 40% thị phần miền Trung, 20% thị phần miền Nam rộng lớn và 70% thị phần miền Tây. Hệ thống gần 100 công ty thành viên, 10.000 cán bộ nhân viên, 100.000 cộng tác viên cùng 300 sàn liên kết trên khắp cả nước chính là sức mạnh đưa Đất Xanh bước lên vị thế dẫn đầu trong từng khu vực.

Chủ tịch Lương Trí Thìn từng chia sẻ, bộ máy Đất Xanh chỉ có thể phát triển vượt bậc khi mỗi công ty thành viên luôn “khỏe mạnh”. Cùng với đó, việc phân bổ nhân sự cấp cao từ Tập đoàn trợ giúp hệ thống công ty thành viên quản trị chiến lược thể hiện nghệ thuật dùng người linh hoạt của ông. Với quan niệm “nhân vô thập toàn”, vị doanh nhân này cho rằng mỗi người sẽ có những ưu điểm khác nhau, và việc bổ sung những nhân sự có thế mạnh riêng sẽ tạo nên một bộ máy hoàn hảo.

18 năm tăng trưởng vượt bậc và tiền đề cho thập kỷ chuyển đổi

Trải qua 18 năm qua là thời gian để Đất Xanh khẳng định bản lĩnh, nhanh chóng vươn mình trở thành tập đoàn. Đến nay, với gần 100 công ty thành viên với nhiều lĩnh vực đa dạng, sắc xanh thương hiệu tập đoàn đã trải dài khắp mảnh đất hình chữ S. Chỉ vỏn vẹn 800 triệu đồng vào buổi đầu lập nghiệp, hiện tại, tổng tài sản của tập đoàn đã lên đến hơn 30.000 tỉ đồng, nhưng theo doanh nhân Lương Trí Thìn, con số này chỉ thỏa mãn 1 - 2% mục tiêu tham vọng của tập đoàn.

Tiếp nối những giai đoạn phát triển vượt bậc của giai đoạn 18 năm khởi đầu, năm 2021 được xem là cột mốc đáng nhớ của Đất Xanh khi doanh nhân Lương Trí Thìn công bố việc tái cơ cấu tập đoàn sang mô hình holding. Hệ sinh thái khép kín của Đất Xanh với các nhóm ngành nghề đang ngày một hoàn thiện hơn, và 20 năm tiếp theo chính là chặng đường bứt phá để Đất Xanh cất cánh trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành vững mạnh ở Việt Nam và vươn ra thế giới.

Đồng thời, với quan niệm con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, doanh nhân Lương Trí Thìn đã tiến hành thành lập Học viện chiến lược với nhiệm vụ đào tạo thế hệ nhân sự tinh hoa cho Đất Xanh. Trước thời điểm cả hệ thống sẵn sàng cho bước chuyển mình mạnh mẽ, những động thái chiến lược doanh nhân Lương Trí Thìn triển khai thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc, đưa Tập đoàn Đất Xanh sẵn sàng bước vào thập kỷ rồng bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.