Doanh nhân thân cận Tổng thống Putin xác nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ?

Thế Vinh - La Vi - Phước Nhân và 1 người khác
08/11/2022 20:32 GMT+7

Doanh nhân Nga Yevgeny Prigozhin, người mà phương Tây xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin , dường như đã xác nhận Nga có can thiệp vào bầu cử tại Mỹ .

Cụ thể, khi được đề nghị bình luận về khả năng Nga can thiệp vào bầu cử nghị viện Mỹ, ông Prigozhin nói: “Tôi sẽ trả lời một cách rất tế nhị và thận trọng, và xin thứ lỗi là tôi cũng có múc độ mơ hồ. Thưa quý vị, chúng ta đã can thiệp, chúng ta đang can thiệp và sẽ can thiệp. Cẩn thận, chính xác, đúng trọng tâm và theo cách của chúng ta".

Tuyên bố được đưa ra ngay trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra trong ngày 8.11. Tờ The New York Times hôm 6.11 đưa tin "các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Mỹ" cáo buộc chính phủ Nga đang tổ chức "các chiến dịch thông tin nhằm ảnh hưởng bầu cử Mỹ".

Doanh nhân Nga Yevgeny Prigozhin, người được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin

afp

Chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga hôm 7.11 Vyacheslav Volodin nói cáo buộc trên là cách đảng Dân chủ Mỹ tìm cách giải thích trước cho thất bại của mình trong cuộc bầu cử giữa kỳ đang diễn ra.

Ông Prigozhin (61 tuổi) là doanh nhân được cho là có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã bị Mỹ cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) cấm vận. Ông Prigozhin có biệt danh là "đầu bếp" của Tổng thống Putin vì công ty Concord của ông cung cấp thực phẩm cho Điện Kremlin.

Hồi tháng 9, ông này xác nhận đã sáng lập công ty an ninh tư nhân Wagner chuyên cung cấp lính đánh thuê cho nước ngoài. Lực lượng quân sự tư nhân này đang đóng vai trò lớn trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và gần đây khai trương trung tâm công nghệ quốc phòng tại St. Petersburg.

Liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử, ông Prigozhin cùng 12 người Nga khác và Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) bị Mỹ truy tố hồi năm 2018 trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ, theo AP. Những người này bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch trên mạng nhằm gây mâu thuẫn về những chủ đề nóng và giúp ông Donald Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Các quan chức Mỹ cho rằng ông Prigozhin cấp tiền cho IRA thông qua các công ty mà ông sở hữu.

Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, gồm thông tin về ông Prigozhin, IRA và các tổ chức khác bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.