Doanh số iPhone 8 ảm đạm trong ngày mở bán đầu tiên, người dùng chờ iPhone X

22/09/2017 12:37 GMT+7

Sau nhiều ngày chờ đợi kể từ khi ra mắt vào ngày 12.9, rạng sáng 22.9, Apple đã bắt đầu chào bán loạt iPhone 8 tại một số thị trường, với người dân Sydney (Úc) là những người đầu tiên được tiếp cận sản phẩm.

Thị trường ảm đạm
Khác với những năm trước đây, ở đợt chào bán iPhone 8 lần này, lượng người dùng xếp hàng chờ đợi sản phẩm là thấp hơn nhiều. Thay vì hàng trăm người thường tụ tập tại cửa hàng của Apple ở trên đường George thuộc thành phố Sydney, Reuters ghi nhận năm nay chỉ có chưa đến 30 người xếp hàng trước khi cửa hàng mở cửa.
Mazen Kourouche, người xếp hàng đầu tiên cho biết, sau khi xem lại sản phẩm trên YouTube thì ông nhận thấy iPhone 8 không có quá nhiều ấn tượng. “Nó khá giống iPhone 7 nhưng có thể quay phim 4K chất lượng 60 khung hình/giây (fps) và có mặt kính phía sau thay vì kim loại vốn dĩ bền hơn. Không quá nhiều tính năng mới cho sản phẩm lần này”, Kourouche nhận xét.
Đây được xem là lần đầu tiên có một sản phẩm mới của Apple bị đánh giá kém cỏi và ít lượng người mua đến vậy sau 10 năm sản phẩm ra mắt, đó cũng là nguyên nhân khiến giá trị cổ phiếu Apple sụt giảm ngay trước ngày phát hành do giới đầu tư lo lắng lượng đơn hàng thấp hơn so với những lần ra mắt trước đây.
Một cửa hàng Apple tại Singapore vắng người chờ xếp hàng mua iPhone 8 Ảnh: Duy Hiền
Trong khi đó, chia sẻ với Thanh Niên anh Duy Hiền - một người qua thị trường Singapore xếp hàng chờ mua iPhone cũng cho biết, hầu hết các cửa hàng Apple tại Singapore đều không quá đông khách, không còn cảnh xếp hàng dài chờ mua sản phẩm như mọi năm.
Giá từ 20 triệu đồng, người tiêu dùng Việt cũng không mặn mà
Tại Việt Nam, một số cửa hàng đã chào bán iPhone 8 ở mức giá khởi điểm hơn 20 triệu đồng. Đây là điều đi ngược lại so với cách đây 1 năm, thời điểm iPhone 7 và 7 Plus được chào giá trong ngày phát hành lên đến hơn 30 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đạt - điều hành chuỗi bán lẻ Di Động Việt chia sẻ, trước hôm được bán chính thức trên thế giới, có phần như giá iPhone 8 bị nhảy loạn xạ và làm người dùng cũng bị bấn loạn theo. Nhưng ngay trong sáng nay, tại các thị trường châu Á mở cửa bán chính thức thì giá cũng đã bắt đầu rõ nét hơn.
Một trong những người đầu tiên sở hữu sớm iPhone 8 Ảnh: CNET
Cụ thể, giá mua iPhone 8 tại Singapore bản 64 GB là khoảng 19,7 triệu đồng, iPhone 8 Plus là 22,2 triệu đồng. Trong khi đó, hệ thống này cũng chỉ bán iPhone 8 và iPhone 8 Plus với mức giá lần lượt là 20,97 triệu đồng và 23,79 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong ngày mở bán đầu tiên người dùng tại Việt Nam đã có thể mua được iPhone 8 với mức giá không quá cao. Trong khi đó, ở những năm trước các mẫu iPhone khi mới mở bán và được đưa về Việt Nam trong ngày đầu tiên, đều bị chênh lệch giá hơn 10 triệu đồng.
Lý giải nguyên nhân khiến giá bán iPhone 8 thấp hơn so với trước đây, một số chủ cửa hàng cho rằng sức hút dành cho iPhone 8 và 8 Plus thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nguồn hàng dồi dào cũng khiến các chủ cửa hàng không thể làm giá trước khách hàng. Thậm chí, tình trạng khan hiếm hàng, thiếu màu hoặc dung lượng cũng có thể không xảy ra, với minh chứng trên trang web của Apple không có tình trạng cháy hàng cho hầu hết các mã sản phẩm.
Vì sao người tiêu dùng “thờ ơ” với iPhone 8
Chuyên gia công nghệ iTWire.com, Alex Zaharov-Reutt, cho rằng iPhone 8 chỉ là một sản phẩm dành cho những ai muốn có một iPhone mới nhưng không muốn phải trả quá nhiều tiền cho iPhone X, với mức giá khởi điểm 999 USD. Alex nói: “Một iPhone mới sẽ xuất hiện trong vài tháng tới, và rất nhiều người sẽ muốn nó”.
Được biết, iPhone X là phiên bản iPhone cao cấp nhất được Apple ra mắt trong sự kiện diễn ra hôm 22.9. Thiết bị có khung thép không gỉ kết hợp màn hình sát viền mà theo CEO Tim Cook nhận xét là bước nhảy vọt lớn nhất kể từ khi iPhone đầu tiên được ra mắt.
iFan thực sự đang tập trung sự quan tâm vào iPhone X thay vì loạt iPhone 8 Ảnh: Reuters
Giới kinh doanh tại Việt Nam thừa nhận iPhone X lên kệ vào tháng sau ảnh hưởng cực lớn đến iPhone 8 và tâm lý người dùng. Mặc dù có giá bán khá cao, có thể từ 30 triệu đồng, nhưng sức hút sản phẩm cao hơn nhiều nhờ những tính năng cao cấp.
Trong khi đó, giá bán dành cho iPhone 8 cũng không phải là rẻ. Đối với những tín đồ Apple, iPhone X là mục tiêu hàng đầu. Ở trường hợp ngược lại, người tiêu dùng sẵn sàng chờ thị trường hạ nhiệt mới bắt đầu đầu tư vào sản phẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.