Độc đáo đường đua việt dã chinh phục đỉnh cao Bà Rá

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/01/2020 14:47 GMT+7

Nhà vô địch điền kinh SEA Games 30 cũng là vận động viên tiêu biểu số 1 Việt Nam 2019 Nguyễn Thị Oanh xuất sắc đoạt danh hiệu “nữ hoàng leo núi” ở giải việt dã Chinh phục đỉnh cao Bà Rá diễn ra hôm nay ở Phước Long (Bình Phước).

Chinh phục đỉnh cao Bà Rá là giải điền kinh toàn quốc nằm trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc gia có đường đua độc đáo khi các VĐV phải tranh tài ở 3 địa hình gồm đường bằng, đường đồi dốc và đặc biệt phải vượt qua 1.800m bậc tam cấp trước khi lên đích tại đỉnh núi. Địa hình này buộc các VĐV phải phân sức hợp lý, có sức chịu đựng cao lẫn khả năng leo núi giỏi.

1.800 bậc tam cấp thử thách khả năng chinh phục của các VĐV

Đông Linh

Với đẳng cấp vô địch 1.500m, 5000m, 3000m chướng ngại vật tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh dù không thông thạo đường đua vẫn khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục ở hệ đội tuyển dành cho nữ. Thành tích mà cô gái Bắc Giang đạt được sau 5,4 km tranh tài là 32 phút 09 giây 76, hơn người về nhì Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) gần 2 phút.

Nguyễn Thị Oanh: “Giành HCV ở Bà Rá còn khó hơn SEA Games”

Hoàng Nguyên Thanh (phải) đánh bại Nguyễn Quốc Luật đoạt danh hiệu vua leo núi

Nguyễn Tấn

Ở nội dung nam tuyển có cự ly thi đấu 7,7 km, VĐV chủ nhà Bình Phước Hoàng Nguyên Thanh đánh bại đương kim vô địch 3000m vượt chướng ngại vật SEA Games 30 Đỗ Quốc Luật (Quân đội), đoạt danh hiệu vua leo núi với thành tích 33 phút 37 giây 62.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.