Độc đáo nghệ thuật chế tác đá quý

28/04/2016 14:41 GMT+7

Chiều 27.4, tại Bảo tàng Văn hóa Huế (TP.Huế) diễn ra triển lãm nghệ thuật chế tác đá quý. Đây là hoạt động chào mừng Festival Huế 2016 do Bảo tàng Văn hóa Huế phối hợp với Công ty An Dương tổ chức.

Triển lãm trưng bày gần 300 tác phẩm đá quý được chế tác nghệ thuật với nhiều hình dạng khác nhau, trong đó có nhiều loại đá quý như hồng ngọc, lam ngọc, ngọc lục bảo, tuamalin, thạch anh ...
Tham quan không gian trưng bày sản phẩm đá quý, nhiều du khách và người dân Huế đã ngạc nhiên trước những sản phẩm đá quý được chế tác nghệ thuật một cách tinh xảo qua bàn tay người thợ tài hoa. Những hình tượng như Phật Di Lặc, hoa hồng, ngựa, rồng được chế tác một cách công phu độc đáo. Triển lãm chế tác nghệ thuật các loại đá quý đã cuốn hút rất nhiều người xem.
Được biết, nghệ thuật chế tác đá quý phát triển mạnh từ thời nhà Nguyễn nhưng có thời gian ngưng trệ do chiến tranh. Hiện nay, nghệ thuật chế tác đá quý đang phục hồi và có sự phát triển trở lại.
Cũng trong dịp này, không gian trưng bày đá quý chế tác nghệ thuật cũng đi vào hoạt động tại Bảo tàng Văn hóa Huế.
Các sản phẩm đá quý được chế tác công phu, tinh xảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.