Độc đáo Tuần nghệ thuật 'Đà Lạt mộng mơ’

02/04/2022 17:04 GMT+7

Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ , một sân chơi nghệ thuật độc đáo, giới thiệu 340 tác phẩm ở nhiều thể loại của gần 100 tác giả và các văn nghệ sĩ trẻ.

Tối 1.4, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh và Câu lạc bộ Sao La-Hey khai mạc Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ, đồng thời giới thiệu 340 tác phẩm ở nhiều thể loại văn hóa nghệ thuật khác nhau.

Đêm khai mạc Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ

HHN

Ông Hà Hữu Nết, Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, cho biết Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ triển lãm giới thiệu 340 tác phẩm ở các thể loại nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu kịch, điện ảnh… của gần 100 tác giả trẻ Việt Nam và nước ngoài.

Ca sĩ Thu Minh biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ

hhn

Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ với nhiều hoạt động phong phú diễn ra tại nhiều địa điểm như: Nhà triển lãm Đà Lạt (Khu Hòa Bình), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (Dinh Tỉnh trưởng), Rạp 3 Tháng 4, không gian nghệ thuật Stop and Go, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Lâm Đồng, không gian nghệ thuật Youi’s và Phố Bên Đồi studio để phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Biểu diễn cồng chiêng tại Trung tâm VHNT tỉnh Lâm Đồng

hhn

Đặc biệt, Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ còn quy tụ được vở diễn Bóng người xưa do nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc đạo diễn; vở kịch Giấc mơ người coi chim của nhóm Nhà Cung, do nghệ sĩ Tây Phong đạo diễn.

Trường CĐSP Đà Lạt nơi biểu diễn vở kịch Bóng người xưa

lv

Theo ông Nết, Tuần nghệ thuật Đà Lạt mộng mơ là sự kiện văn hóa phục vụ du khách đến với phố núi Đà Lạt, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Lâm Đồng - Đà Lạt với bạn bè trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.