Đội 1 bị cách ly, CLB của Nga tung dàn cầu thủ tuổi teen và thua “khủng”

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/06/2020 16:05 GMT+7

Sau khi đội 1 bị cách ly do một số thành viên nhiễm Covid-19 , CLB Rostov buộc phải tung đội hình tuổi teen ra sân và thua đậm CLB PFC Sochi 10-1 ở vòng 23 giải Ngoại hạng Nga.

Không phải đội nào cũng quay trở lại bình thường khi giải Ngoại hạng Nga được nối lại hôm 19.6 và CLB Sochi đã tận dụng tối đa các vấn đề đại dịch Covid-19 để đánh bại đội hình tuổi teen của Rostov với 9 bàn cách biệt. Rostov - đội đứng thứ 4 bảng xếp hạng, đã cố gắng đề nghị trận đấu bị hoãn lại sau khi 6 cầu thủ dương tính với Covid-19 và buộc đội một của họ bị cách ly.

Đội hình "măng non" của Rostov bất ngờ mở tỷ số

CHỤP MÀN HÌNH TASS

Tuy nhiên, chủ nhà Sochi đã yêu cầu trận đấu vẫn tổ chức khi họ muốn kiếm những điểm số quan trọng để tránh xuống hạng. Cực chẳng đã, Rostov buộc phải đăng ký đội hình toàn bộ đều tuổi teen, trong đó cầu thủ già nhất trong danh sách 18 người chỉ mới 19 tuổi. Danh sách có 2 cầu thủ 16 tuổi, 12 người 17 tuổi và 3 cầu thủ 18 tuổi.
Đội hình “măng non” của đội khách tưởng chừng như đã làm nên cú sốc khi sớm mở tỷ số ở ngay phút đầu tiên. Tuy nhiên, ở quãng thời gian còn lại thủ môn của Rostov liên tiếp vào lưới nhặt bóng đến 10 lần, chưa kể Sochi bỏ lỡ một pha đá 11m. "Chúng tôi yếu hơn đối thủ chỉ về mặt thể chất của chúng tôi", Roman Romanov, 17 tuổi, người đã đưa cho Rostov dẫn trước ngay phút đầu tiên, nói với Match TV. Tiền đạo quốc tế người Nga, Alexanderr Kokorin đã lập một hat-trick cho Sochi.
Hôm 18.6, Liên đoàn Bóng đá Nga đã đề nghị hoãn trận đấu trên cho đến ngày 19.7, nhưng điều này đòi hỏi phải có sự đồng ý của cả hai CLB, trong đó Sochi từ chối. CLB Sochi đã đưa ra một tuyên bố chỉ vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 19.6 (theo giờ địa phương).

CLB Sochi hủy diệt đối thủ

CHỤP MÀN HÌNH TASS

Trước trận, một bản kiến nghị trực tuyến bởi nhà tài trợ chính của Rostov để thúc giục Sochi thể hiện "sự đoàn kết" sau khi đội 1 của họ bị cách ly: "Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân về những giá trị mà môn thể thao này dạy chúng ta. Một cuộc chiến đàng hoàng, cạnh tranh trung thực, tôn trọng đối thủ của chúng ta ...". Kết quả này đã che mờ sự khởi động trở lại của giải Ngoại hạng Nga sau 3 tháng gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Với chiến thắng “khủng”, CLB Sochi (27 điểm) tạm vươn lên vị trí thứ 9, hơn nhóm rớt hạng 4 điểm, còn Rostov có thể mất vị trí thứ 4 vào tay CSKA Moscow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.