Đội Bà Rịa Vũng Tàu giải tán vì không tìm đủ 20 tỉ

14/11/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, sau khi cuộc họp để bàn hướng tìm kinh phí cho đội Bà Rịa Vũng Tàu dự giải Hạng nhất quốc gia 2013 không đạt được kết quả, đội đã phải tạm thời giải tán và chờ quyết định từ cấp trên.

(TNO) Ngày 14.11, sau khi cuộc họp để bàn hướng tìm kinh phí cho đội Bà Rịa Vũng Tàu dự giải Hạng nhất quốc gia 2013 không đạt được kết quả, đội đã phải tạm thời giải tán và chờ quyết định từ cấp trên.

Thi đấu tốt ở giải Hạng nhì 2012, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 2 đội giành vé thăng hạng để dự giải Hạng nhất năm 2013. Thời gian vừa qua, dù không gây được nhiều sự chú ý nhưng Bà Rịa Vũng Tàu vẫn âm thầm chuẩn bị, trong thời gian chờ đợi cấp trên tìm kinh phí hoạt động mùa tới.

Cùng với việc cho toàn đội duy trì tập luyện, HLV trưởng Nguyễn Trung Hậu cũng tranh thủ tìm kiếm, liên lạc với một số cầu thủ ở các tỉnh bạn để mượn, bổ sung vào thành phần thi đấu mùa tới.

Nhưng ngay khi thời hạn đăng ký thi đấu mùa giải mới chỉ còn chưa đến một tháng, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa mảy may tìm được hướng ra cho vấn đề kinh phí dự giải.

Quy định của VPF là một đội tham dự giải Hạng nhất phải có được tối thiểu 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện tại số tiền trên là một điều quá sức với Bà Rịa Vũng Tàu. Đơn vị phụ trách tìm kinh phí thi đấu cho đội chính là Sở Văn hóa - Thể dục - Thể Thao Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong cuộc họp vừa qua, lãnh đạo Sở cho biết gặp khó khăn trong việc tìm đối tác tài trợ. Do đó, đội sẽ tạm ngưng tập luyện để chờ chỉ đạo từ UBND tỉnh Vũng Tàu.

Theo các thành viên của đội bóng, dù toàn đội được thông báo tạm ngưng tập luyện để chờ lãnh đạo tìm tài trợ, nhưng khả năng đội dự giải Hạng nhất 2013 là không cao.

Anh Kiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.