Đội bóng của bầu Hiển vẫn yêu Lương “dị” như thuở ban đầu

22/06/2020 21:40 GMT+7

Tính đến thời điểm này, Lương “dị” có tổng cộng 14 năm khoác áo cho đội Hà Nội ACB và kế đó là CLB Hà Nội T&T (giờ đã đổi sang Hà Nội). Một quãng thời gian đủ dài khiến người ta nhầm tưởng rằng Phạm Thành Lương đã…quá già để chơi bóng đỉnh cao.

Nhưng ở tuổi 31, Lương “dị” vẫn được Hà Nội trọng dụng. Bằng chứng là một bản hợp đồng có thời hạn thêm 2 năm nữa. Đôi bên vừa đặt bút ký vào ngày 22.6.
Hà Nội FC đang tạo ra chính sách chuyển nhượng có lẽ là đặc biệt với bản thân CLB này trong vòng 3 năm trở lại đây. Đội bóng của bầu Hiển triệu hồi lại những cầu thủ được mình đào tạo và sau đó cho một vài CLB mượn trong vài mùa giải. Ngoài ra Hà Nội đưa về những cầu thủ tưởng chừng như đã “xế chiều”. Trường hợp trung vệ Đinh Tiến Thành, thủ môn Bùi Tấn Trường là những ví dụ minh họa.

Thành Lương (thứ hai từ trái vào) là thần tượng của đàn em Quang Hải

Ảnh: Minh Tú

Trong bối cảnh đưa đón người phải nói là khá “tấp nập” như vậy, Hà Nội quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với Phạm Thành Lương. Cần nói thêm, nhiều nguồn tin cho rằng, Thành Lương từng được Hà Nội FC hoạch định bổ nhiệm vào một vị trí trợ lý ngay sau V-League 2020 kết thúc. Điều đó có vẻ như càng trở nên xác thực hơn nếu như người ta nhìn vào mùa giải năm ngoái, hơn một nửa số trận của Thành Lương, anh vào sân từ băng ghế dự bị.
Nhưng Hà Nội vẫn cần Lương trong vai trò là một cầu thủ ở mùa giải này. Đội bóng thủ đô đang thực sự không có nhiều cầu thủ làm được bóng ở hàng tiền vệ. Và thế là lãnh đạo và Ban huấn luyện đội Hà Nội đã phải thay đổi kế hoạch của mình muộn hơn…2 năm nữa. Ở tuổi 31, sẽ là quá sớm nếu như Thành Lương từ giã sân cỏ để trở thành trợ lý huấn luyện. Hà Nội vẫn có thể khai thác nhiều hơn vào cách chơi khôn ngoan đến từ tiền vệ giàu kinh nghiệm này.

Sự có mặt của Thành Lương là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội trẻ

Ảnh: Minh Tú

Dù không còn sở hữu những cú sút xa đột biến, những bước chạy đầy tốc độ như thời cách đây 5-6 năm nhưng bù lại, cách giữ bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu cùng tổ chức lối chơi của Thành Lương vẫn còn nguyên vẹn. Rất khó lấy bóng được trong chân Thành Lương, ngay cả khi anh yếu thế hơn đối thủ về tầm vóc và sức lực. Đó là điều mà đội Hà Nội cần khi muốn kiểm soát trận đấu và gây sức ép lên phần sân đối thủ.
Thành Lương ở thời điểm này hẳn nhiên là một phương án dự phòng cần thiết trong trường hợp tiền vệ trẻ Quang Hải “hắt hơi sổ mũi”. Hà Nội cũng hiểu rằng mình không thể phụ thuộc mãi vào Quang Hải hay Hùng Dũng trong cả chiều dài một mùa giải. Do đó, giữ được Lương “dị” trên sân cỏ âu cũng là phương án khả dĩ và hợp lý hơn cả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.