Đồi cỏ hồng gần cây thông cô đơn danh tiếng bị cày xới nham nhở để… 'quay phim'

05/11/2019 17:56 GMT+7

Ngang nhiên dùng máy cày xới đất cả khoảng đồi cỏ hồng bên hồ Đan Kia- Suối Vàng cạnh cây thông cô đơn danh tiếng, nhưng khi bị bắt giữ người lái máy cày khai cày để “quay phim”.

Các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa bắt quả tang vụ ngang nhiên dùng máy cày xới đất cả khoảng đồi cỏ hồng bên hồ Đan Kia - Suối Vàng cạnh cây thông cô đơn. Người có hành vi cày xới là ông Nguyễn Hồng Quang (38 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), nhưng khi bị bắt giữ, ông này  khai nhận cày xới đất để... “quay phim”!

Đồi cỏ hồng bị cày xới nham nhở

lâm viên

Chiều 5.11, ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết, khu đồi bị cày xới tại vị trí lô A2, khoảnh 3, tiểu khu 112A Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, thuộc địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương. Huyện không cấp phép bất kỳ dự án nào ở khu vực trên, nên việc đào xới đất đai, đưa xe cơ giới vào Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là trái phép. Cơ quan chức năng của huyện cũng không hề cấp phép cho đoàn làm phim nào thực hiện cảnh quay tại vị trí gần cây thông cô đơn.

Đồi cỏ bên hồ Đan Kia - Suối Vàng bị cày xới

lâm viên

Cụ thể, ngày 31.10, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Quang dùng máy cày cày xới đất ở khu vực gần cây thông cô đơn. Ông Quang khai nhận cày để “quay phim”. Trạm Kiểm lâm xã Lát đã lập biên bản hành vi vi phạm hành chính phá rừng trái pháp luật đối với ông Nguyễn Hồng Quang, đồng thời tạm giữ tang vật là chiếc máy cày.

Tang vật máy cày bị tạm giữ

LÂM VIÊN

Huyện Lạc Dương đang chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc cày phá khu vực cây thông cô đơn để xử lý nghiêm.
Quanh vị trí đồi cỏ hồng (gần cây thông cô đơn) năm trước cũng đã xảy ra việc đào lỗ để trồng cây chiếm đất. Mới đây xảy ra hành vi đào ranh, đóng cọc phân lô...

Cây thông cô đơn bên hồ Đan Kia - Suối Vàng, là địa chỉ du lịch danh tiếng của Lâm Đồng

VÕ TRANG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.