Đổi mới, sáng tạo để mang lại thành công cho công tác Đoàn

03/02/2017 07:33 GMT+7

Ngày 2.2, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã gặp gỡ, chúc tết cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn, ra quân làm việc dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh năm 2017 công tác Đoàn chọn chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn", với khẩu hiệu “Tiên phong, Gương mẫu, Đoàn kết và Sáng tạo”. Mỗi cán bộ Đoàn cần suy nghĩ về khẩu hiệu định hướng này để tự lựa chọn công việc và xác lập hành động của mình. Năm 2017 cũng là năm chuẩn bị, tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, đòi hỏi tất cả cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn, lao động nhiều hơn. “Mỗi chúng ta bước vào năm Đinh Dậu 2017 hãy suy nghĩ nhiều về khát vọng của mình, từ đó lựa chọn hành động quyết liệt nhất, tự đổi mới, sáng tạo trong từng công việc của mình để mang lại hiệu quả cao nhất cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước”, anh Phong nói.
Cùng ngày, Phòng Công tác Đoàn phía nam (Cơ quan T.Ư Đoàn) tổ chức họp mặt cán bộ, công nhân viên, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2017 của các đơn vị trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn tại phía nam. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn phụ trách phía nam; anh Nguyễn Quang Thông, Bí thư Đảng ủy cơ sở phía nam cơ quan T.Ư Đoàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Trần Anh Linh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ sở phía nam cơ quan T.Ư Đoàn... đã đến dự.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc tết đến toàn thể cán bộ, công nhân viên. Anh Huy đề nghị mỗi cá nhân trong từng đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng) và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản chất chính trị, phẩm chất đạo đức...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.