Đội phó Thanh Thịnh: ‘Tôi và Đình Trọng đang phục hồi chấn thương rất tốt’

05/01/2020 22:27 GMT+7

Chiều 5.1, đội phó Đỗ Thanh Thịnh cho biết anh và Đình Trọng, Trọng Hùng đều đang hồi phục tốt, giúp U.23 Việt Nam lần đầu tiên tập với đầy đủ đội hình từ sau SEA Games 30 .

Chiều 5.1, U.23 Việt Nam tập buổi cuối cùng tại Bangkok, trước khi di chuyển đến Buriram vào 9 giờ sáng hôm sau. Lần đầu tiên từ sau SEA Games 30 HLV Park Hang-seo có đầy đủ tất cả các học trò. Không ai tập riêng kể cả 3 thương binh Đình Trọng, Thanh Thịnh, Trọng Hùng.
Ở giữa sân, HLV Park Hang-seo đã nói chuyện khá lâu cùng trung vệ Đình Trọng ở giữa sân. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng “tâm sự” kín cùng một số học trò khác như Hữu Thắng, Bùi Hoàng Việt Anh… hay 3 thủ môn.
Những cái tên nổi bật khác như Tiến Linh, Đức Chinh cũng thi thoảng nhận được lời nhắc nhở của ông thầy trong lúc tập. Có thể nhận thấy sự khẩn trương của thầy trò U.23 Việt Nam khi hạn chốt danh sách đến gần, nhất là khi đội chuẩn bị rời Bangkok để đến Buriram.

Quang Hải đang nhanh chóng lấy lại thể trạng sau khi bình phục chấn thương

Ngọc Linh

Bài toán nhân sự vẫn đang gây hồi hộp và thấp thỏm từ Thái Lan về Việt Nam. Nhưng tin vui là HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn. Hậu vệ Thanh Thịnh cho biết: “Tình hình chấn thương của tôi tiến triển rất tốt. Thời gian qua, bác sĩ Choi đã cố gắng tập luyện và hồi phục cho tôi.
Tôi và các bác sĩ đang cố gắng tích cực điều trị để tôi có thể kịp ra sân trận ra quân gặp UAE. Bác sĩ Choi luôn động viên và có phương pháp điều trị cố gắng để tôi và các cầu thủ chấn thương sớm nhất có thể quay trở lại.
Tôi thấy Đình Trọng và Trọng Hùng đã hồi phục chấn thương rất là tốt. Kết quả chụp M.R.I cũng cho thấy 3 chúng tôi đều đang ổn. Cá nhân tôi thấy Đình Trọng là cầu thủ rất tốt, rất quan trọng trong chiến thuật từ đội tuyển đến U.23 Việt Nam”. 

Đội phó Thanh Thịnh trong buổi tập chiều 5.1 tại Bangkok, một ngày trước khi U.23 Việt Nam di chuyển đến Buriram

Ngọc Linh

“Những người thi đấu ở giải trước như Hải, Chung, Trọng cũng hay có những chia sẻ, động viên và khích lệ tinh thần anh em rất là nhiều. Các cầu thủ Tây Á thi đấu thiên về sức mạnh.
Toàn đội anh em cũng động viên nhau thi đấu quyết tâm vì U.23 châu Á là giải rất là khó khăn. Riêng cá nhân tôi thấy cảm giác bóng của mình đã tốt hơn nhiều rồi.
Tại SEA Games 30 vừa qua, tôi đã nỗ lực tập luyện, thi đấu rất nhiều. Sắp tới ở giải U.23 châu Á, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để thi đấu thật tốt”, đội phó Thanh Thịnh cho biết.
Thanh Thịnh cùng Đình Trọng, Trọng Hùng tâp luyện bình thường cùng phần còn lại của U.23 Việt Nam trong chiều 5.1. Khả năng anh có thể ra sân trước UAE trong khi Đình Trọng trễ hơn là tứ kết hoặc trận cuối vòng bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.