
Hạ viện Mỹ thông qua 2 dự luật đối phó Trung Quốc
Tờ The Hill hôm qua đưa tin Hạ viện Mỹ thông qua 2 dự luật nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.
Thông cáo chung được phát đi, sau khi lãnh đạo Mỹ - Nhật có hội nghị thượng đỉnh song phương, cho thấy hai nước không ngần ngại thách thức các “lằn ranh đỏ” do Trung Quốc vạch ra.
Trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hôm 16.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cam kết sẽ hợp tác để đối phó những thách thức do Trung Quốc đặt ra.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ Philip Davidson vừa đề xuất quốc hội cấp ngân sách 27,3 tỉ USD để xây dựng lực lượng đối phó các mối đe dọa trong khu vực, gồm Trung Quốc.
Đó là nhận định của GS John Blaxland (Giám đốc Viện Đông Nam Á - Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược, Đại học Quốc gia Úc) khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 24.11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Corey Stewart vào vị trí mới được thành lập của Bộ Thương mại, trong nỗ lực thúc đẩy các chính sách đối phó Trung Quốc trước khi chấm dứt nhiệm kỳ.
Hai bộ trưởng Mỹ gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngày 26.10 đã đến Ấn Độ để tham dự cuộc đối thoại chiến lược 2+2 Mỹ-Ấn.
Hôm nay, Mỹ và Ấn Độ có cuộc đối thoại chiến lược 2+2, được giới chuyên gia quốc tế đánh giá như một động thái tăng cường hợp tác để đối phó Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Anh đang đối mặt áp lực phải nhanh chóng soạn thảo chiến lược mới nhằm đối phó “chiến tranh lai” với Trung Quốc thời hậu Covid-19.
Trả lời Thanh Niên, GS Rory Medcalf (Hiệu trưởng Trường An ninh quốc gia - Đại học Quốc gia Úc) phân tích về chiến lược mà Úc vừa đưa ra để đối phó Trung Quốc.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy tuyên bố sẽ điều 2 lực lượng đặc nhiệm có khả năng thực hiện các chiến dịch về thông tin, điện tử, mạng và tên lửa đến Thái Bình Dương trong 2 năm tới để đối phó Trung Quốc.
(TNO) Tàu sân bay trực thăng HMAS Canberra được Úc chính thức đưa vào hoạt động ngày 28.11, gia nhập nhóm nước có tàu sân bay ở châu Á gồm Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.