500 cựu học sinh cấp 3 Hà Nội đồng loạt đi hiến máu

26/02/2017 21:16 GMT+7

265 đơn vị máu đã được hiến từ 500 thành viên thuộc nhóm Cấp 3 khoá 1991-1994 toàn Hà Nội, diễn ra tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương (Hà Nội) vào ngày 26.2.

Ngay từ sáng ngày 26.2 trong tiết trời Hà Nội giá rét, hơn 500 bạn học cũ từ cấp 3 khóa 91-94 đã tập trung tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương (Hà Nội) chờ đến lượt hiến máu tình nguyện. Con số cuối ngày tổng kết lên tới 265 đơn vị máu.
Đây là một trong số chuỗi hoạt động thiện nghiện đầu năm mang tên 91-94 Xuân yêu thương của các cựu học sinh thuộc nhóm Cấp 3 khoá 1991-1994 toàn Hà Nội (gọi tắt: nhóm 91-94),
Bên cạnh hiến máu tình nguyện, các cựu học sinh Hà Nội 91-94 cũng trao tặng 2.000 suất ăn (trị giá 50 triệu đồng) cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Viện và biểu diễn chương trình văn nghệ cho các bệnh nhi thưởng thức với mong muốn mang lại tình yêu thương, hơi ấm và tinh thần vui vẻ, sảng khoái, yêu đời cho các bệnh nhi.
Ông Nguyễn Công Hiệp - một thành viên trong nhóm đã đưa cả con gái mình cùng đi, cho biết: “Tôi mong muốn con gái mình chứng kiến được cảnh này và lan truyền được thông điệp này tới nhiều người bạn hơn, tới thế hệ sau của mình.
500 cựu học sinh cấp 4 Hà Nội đồng loạt đi hiến máu tình nguyện2
Ông Nguyễn Đức Hiệp-Chủ tịch nhóm 91-94 cho biết, ông mong muốn đây sẽ là một hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường niên của nhóm, nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng. Nhiều thành viên tới tham gia hiến máu cho biết đây cũng là lần đầu đi hiến máu.
Nhóm Cấp 3 khoá 1991-1994 toàn Hà Nội được thành lập từ cuối năm 2016 với nhóm quản trị gồm 14 thành viên. Chỉ sau 3 ngày thành lập trên mạng xã hội Facebook, nhóm kín này đã nhanh chóng tập hợp được hơn 10.000 thành viên đều là cựu học sinh đến từ 40 trường cấp 3 trên địa bàn Hà Nội. Ngoài phần lớn thành viên sống tại Hà Nội, nhóm còn nhiều thành viên sống rải rác tại các tỉnh thành và trên nhiều quốc gia.
Tiêu chí của nhóm được thành lập ban đầu chỉ là kết nối những người bạn học cũ từ cấp 3 tại các trường trên địa bàn Hà Nội, nhưng dần dà đã có tạo ra nhiều hiệu ứng xã hội tốt trên tinh thần cùng chung sức vì cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.