5.000 tỉ đồng xây cầu Thủ Thiêm 4

09/03/2016 10:00 GMT+7

Thông tin từ ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND Q.7, UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Phát Đạt xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Thông tin từ ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND Q.7, UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Phát Đạt xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Dự kiến trong năm nay cầu Thủ Thiêm 4 dài khoảng 2 km sẽ được khởi công, với tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.000 tỉ đồng, theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng).
Dự án xây cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo tin từ chủ đầu tư, dự án cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.
Việc sớm đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn để kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam TP sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông từ khu Nam TP đi về trung tâm đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Theo quy hoạch, Khu đô thị Thủ Thiêm được kết nối với trung tâm TP bằng 5 cây cầu và 1 đường hầm.
Đến nay, TP đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Cầu Thủ Thiêm 1, đường hầm Thủ Thiêm (qua sông Sài Gòn). Dự án cầu Thủ Thiêm 2 cũng đã được khởi công từ tháng 2.2015, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.