54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng

10/06/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Sáng 10.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sở thẩm, tuyên phạt Lê Trọng Tú (22 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) 30 tháng tù, Lô Minh Trọng (25 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) 24 tháng tù về cùng tội danh “trộm cắp tài sản”.

 
Hai bị cáo Lê Trọng Tú, Lô Minh Trọng trước vành móng ngựa - Ảnh Kỳ Cẩm

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 14.5, lợi dụng tình hình lộn xộn do một nhóm công nhân người Việt xô xát với nhiều công nhân Trung Quốc tại Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Tú và Trọng (cả hai đều là công nhân đang làm việc tại dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng), đã rủ nhau trộm cắp tài sản của doanh nghiệp.

Lúc đi qua khu vực công trường dự án Formosa, phát hiện một container của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Thái Hòa đã bị phá khóa từ trước, cả hai đã lấy trộm 1 máy cắt sắt, 1 máy hàn, 1 máy phát điện, tổng giá trị tài sản trên 10 triệu đồng.

Ngày 22.5, lúc chưa kịp tiêu thụ tài sản trộm cắp được, Tú và Trọng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ và sau đó khởi tố về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ngay sau khi bắt tạm giam, Công an huyện Kỳ Anh đã thu giữ toàn bộ tài sản từ Tú và Trọng để trả lại cho  Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Thái Hòa.

Nguyên Dũng

>> Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.