Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè

31/05/2014 08:13 GMT+7

Chè đậu xanh nước cốt dừa là món ăn chơi dân dã nhưng rất thanh tao và đậm đà. Không đơn thuần là một món tráng miệng hấp dẫn, đậu xanh còn có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Những ngày hè oi bức được cầm trên tay ly chè đậu xanh nước cốt dừa mát lạnh thì còn gì bằng!

Chè đậu xanh nước cốt dừa là món ăn chơi dân dã nhưng rất thanh tao và đậm đà. Không đơn thuần là một món tráng miệng hấp dẫn, đậu xanh còn có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Những ngày hè oi bức được cầm trên tay ly chè đậu xanh nước cốt dừa mát lạnh thì còn gì bằng!
>> Bánh bun xúc xích cực dễ làm cho bé yêu ngày 1.6
>> Bí quyết làm rau câu trái cây thơm mát, cực kỳ bắt mắt

 Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 1

 
Nguyên liệu:

- 300g đậu xanh tróc vỏ

- 1 quả dừa

- 200ml nước

- 100g đường

- ½ muỗng cà phê muối

- 1 muỗng bột năng

Cách làm:

- Đậu xanh ngâm ít nhất 6 tiếng, vớt ra để ráo, cho vào chõ hấp.

 Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 2

- Sau khi đậu chín mềm dùng muỗng hoặc chày đánh cho tơi hạt đậu. Ở bước này các bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố. Bắc nồi lên bếp, cho 200ml nước cùng 100g đường, khuấy đều cho tan đường rồi cho đậu vào. Bật lửa thật nhỏ, dùng đũa đánh cho đến khi thấy nặng tay, đậu bám quanh thành nồi khô tróc ra thì tắt bếp.

 Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 3

- Cùi dừa nạo nhỏ, ngâm nước ấm chừng 50 độ vắt thật kỹ sẽ được nước cốt dừa. Cho nước cốt dừa vào nồi đun sôi, thêm ½ muỗng cà phê muối. Hòa tan 1 muỗng bột năng cho vào để nước cốt dừa hơi đặc sánh. Để thật nguội và bảo quản trong tủ lạnh.

 Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 4

- Khi ăn các bạn cho đá, đậu xanh cùng nước cốt dừa vào ly khuấy đều và thưởng thức.

Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 6

Cách nấu chè đậu xanh đánh tuyệt ngon ngày hè 5

 

Hằng MT (thực hiện) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.