Thử làm món Thái với cà ri xanh thịt gà

25/05/2013 05:05 GMT+7

Khác với nhiều loại cà ri Thái khác, người Thái dùng ớt tươi khi chế biến bột cà ri xanh, khiến cho nó trở thành món rất đặc biệt, dù là cà ri gà, bò hay hải sản. Nếu bạn không quen ăn cay thì cà ri xanh là lựa chọn an toàn hơn so với cà ri đỏ, do ít cay hơn và cũng ngọt hơn.

Khác với nhiều loại cà ri Thái khác, người Thái dùng ớt tươi khi chế biến bột cà ri xanh, khiến cho nó trở thành món rất đặc biệt, dù là cà ri gà, bò hay hải sản. Nếu bạn không quen ăn cay thì cà ri xanh là lựa chọn an toàn hơn so với cà ri đỏ, do ít cay hơn và cũng ngọt hơn.

>> Cà ri xanh tỏa hương nước cốt dừa
>> Cà ri vịt cho buổi sum họp gia đình

Đầu bếp khách mời tại khách sạn Rinaissaince Riverside Saigon hướng dẫn cách làm món cà ri xanh thơm lựng của quê hương ông.

Thử làm món Thái với cà ri xanh thịt gà
Có thể thay thế thịt gà bằng thịt heo, thịt bò hoặc hải sản - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nguyên liệu

- 100 gr ức gà, cắt miếng vừa ăn.

- 250 gr nước cốt dừa.

- 30 gr bột nhão cà ri xanh.

- 3 lá chanh Thái.

- 2 trái ớt sừng.

- 10 gr củ hủ dừa.

- Một ít rau quế.

- Một ít đường và nước mắm. 

Cách làm:

- Trộn nước cốt dừa và bột nhão cà ri xanh trên bếp cho đến khi tỏa mùi thơm thì cho thịt gà vào. Nấu một lát. 

- Cho lá chanh vào. Nêm nước nắm và đường vừa ăn.

- Thêm húng quế trước khi tắt bếp.

- Trang trí bằng củ hũ dừa.

- Dùng chung với cơm trắng.

Nhật Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.