Bão số 3: Còn 182 tàu cá ở vùng nguy hiểm

15/09/2014 10:54 GMT+7

(TNO) Sáng 15.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung - Tây nguyên, cho biết còn 182 tàu cá đang ở trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 3.

>> Bão số 3 giật cấp 15, cách Hoàng Sa khoảng 660 km
>> Bão số 3 mạnh cấp 12, di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp
>> Bão Kalmaegi mạnh và nhanh khi vào biển Đông
>> Bão Kalmaegi giật cấp 15 tiến nhanh về hướng vịnh Bắc bộ


Lực lượng Biên phòng khẩn trương kêu gọi ngư dân về nơi trú tránh

Ngoài ra, tính đến 5 giờ ngày 15.9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có 5.111 tàu/40.244 lao động còn hoạt động ở các ngư trường và đã được thông báo về vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 để chủ động trú, tránh.

Trong đó, khu vực nằm trên hướng di chuyển của bão, có khả năng gặp nguy hiểm đó là vịnh Bắc bộ còn 30 tàu/251 lao động của Quảng Bình (25 tàu/226 lao động) và Đà Nẵng (5 tàu/25 lao động), khu vực quần đảo Hoàng Sa có 152 tàu/1.544 lao động của các tỉnh thành: Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định.

Riêng khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn có 4.670 tàu đánh bắt. Các tàu này đang tìm nơi trú ẩn.

Hiện các tỉnh từ khu vực miền Trung đang triển khai Công điện của Ban chỉ đạo PCLB Trung tương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó với bão số 3. 

Bão số 3 giật cấp 15, cách Hoàng Sa khoảng 660 km

Theo bản tin phát lúc 9 giờ ngày 15.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. 


Đường đi và vị trí cơn bão - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc; 106,0 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía tây Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 7-9 m. Biển động dữ dội. Từ trưa 16.9, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 7-9 m. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối 16.9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Các nơi khác ở khu đông bắc và đồng bằng Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Ở Bắc bộ từ đêm 16.9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu đông bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

PV

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.