Bê 2 đầu ở Trung Quốc

17/02/2016 10:54 GMT+7

Người dân làng Shaijin, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một con bê chào đời với 2 đầu tại nông trại của ông Gan Yuanhua.

Người dân làng Shaijin, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một con bê chào đời với 2 đầu tại nông trại của ông Gan Yuanhua.

Ông Gan Yuanhua và con bê 2 đầu - Ảnh chụp màn hình MirrorÔng Gan Yuanhua và con bê 2 đầu - Ảnh chụp màn hình Mirror
Theo tờ Mirror, ông Gan cho biết ông nghe những tiếng động lạ trong chuồng bò và biết con bò mẹ sắp sinh con. Tuy nhiên, ban đầu ông chỉ nghĩ con bò sinh đôi khi nhìn thấy 2 chiếc đầu mà không nhận ra rằng đó là một sự đột biến gien. Con bò mẹ đã chết không lâu sau khi sinh.
Những hình ảnh từ nông trại của ông Gan cho thấy ông ở cạnh con bê 2 đầu.
Ông Xu Kaiwen, một bác sĩ thú y địa phương, cho biết tình trạng của con bê là kết quả của một sự đột biến di truyền chưa được xác định. Tình trạng mang nhiều đầu có tên khoa học là polycephaly, vốn xảy ra ở cả động vật và con người.
Phần lớn động vật hoặc người bị polycephaly sẽ chết sớm sau khi chào đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.