Bé 8 tuổi thoát chết khi rớt từ tầng 4 xuống sàn nhà

24/08/2016 10:21 GMT+7

Ngày 23.8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sức khỏe bệnh nhi H.A.V (8 tuổi, ngụ Bình Dương) diễn tiến khá hơn. V. vào viện trong tình trạng bị vỡ, nứt hộp sọ nhiều điểm, dập não, xuất huyết dập phổi, hôn mê.

Bác sĩ cho bệnh nhi thở ô xy, điều trị nội khoa tích cực... Sau 4 ngày điều trị, chiều qua, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi cải thiện hơn - kết quả chụp CT-Scanner cho thấy não của bé đã bớt phù, tình trạng xuất huyết không tăng thêm…
Theo người nhà, ngày 19.8, khi cha mẹ bận công việc dưới tầng trệt ở nhà, bé V. chơi trên lầu 4 thì bị té nằm bất động dưới chân cầu thang (tầng trệt).
Theo bác sĩ, có thể bé rơi trúng cầu thang trước khi rớt xuống đất nên giảm bớt lực tác động; nếu rơi thẳng trực tiếp xuống sàn nhà thì khả năng sống sót là rất nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.