Bé trai bú mẹ suýt chết do ngực độn silicon bị nhiễm nấm

04/12/2015 12:56 GMT+7

Cô Anne Ziegenhorn, 44 tuổi, sống ở bang Florida Mỹ đã trải qua cảm giác kinh hoàng khi silicon độn ngực bị nhiễm nấm suýt khiến cô mất mạng. Thậm chí, đứa con trai 19 tháng tuổi cũng bị nhiễm trùng thận nghiêm trọng vì bú sữa mẹ.

Cô Anne Ziegenhorn, 44 tuổi, sống ở bang Florida Mỹ đã trải qua cảm giác kinh hoàng khi silicon độn ngực bị nhiễm nấm suýt khiến cô mất mạng. Thậm chí, đứa con trai 19 tháng tuổi cũng bị nhiễm trùng thận nghiêm trọng vì bú sữa mẹ.

Nấm mốc xuất hiện trên miếng silicon độn ngực của cô Anne Ziegenhorn - Ảnh chup màn hình Daily Mail

Anne quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có thể cảnh giác, tránh phải chịu hậu quả tai hại. Mọi chuyện xảy ra vào năm 2002, khi cô xuất hiện một loạt triệu chứng như mất trí nhớ, thị lực giảm sút và suy nhược cơ thể kéo dài, theo Daily Mail.
Cô đã đến khám ít nhất 23 bác sĩ như tất cả đều chẩn đoán sai. Cuối cùng, một chuyên gia về phẫu thuật độn silicon thông báo một bên silicon độn ngực của cô đã bị rách, còn bên kia thì xuất hiện đầy nấm mốc.
Anne bắt đầu độn ngực vào năm 1998. Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau đó, các triệu chứng suy nhược sức khỏe bắt đầu xuất hiện, thậm chí cô đã phải chụp quét não để tìm bệnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. “Con tôi do lúc đó còn bú mẹ nên đã bị ảnh hưởng rất nặng. Thằng bé khi đó mới 19 tháng tuổi và bị nhiễm trùng thận nghiêm trọng đến suýt mất mạng”, Anne kể lại.
Khi đứa trẻ đến bệnh viện điều trị, các bác sĩ không hề nghĩa rằng việc độn silicon của mẹ lại có thể gây bệnh cho con. Khi đó, bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang ngực Anne nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường.
Cô Anne sau đó phải trải qua phẫu thuật tháo bỏ silicon và dùng thuốc kháng sinh để điều trị nấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.