Bên trong phòng khám bằng container khám riêng các ca nghi ngờ Covid -19

20/03/2020 19:35 GMT+7

Hai phòng khám dã chiến làm từ container được Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) chuẩn bị sẵn sàng tại một khu cách biệt để chuyên khám lâm sàng của những người có biểu hiện nghi nhiễm Covid -19.

Những bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 sẽ được đưa tới khu vực cách ly tạm thời này.
Được biết, người bệnh ung thư có nguy cơ nhiễm Covid -19 cao hơn so với người không mắc bệnh ung thư. Người bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư phổi) đang hoặc vừa được điều trị phẫu thuật hay hóa chất, khi nhiễm virus có nguy cơ gặp biến cố lâm sàng nặng cao hơn người không ung thư.

Hai phòng khám dã chiến làm từ container được Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) chuẩn bị sẵn sàng tại một khu cách biệt với khuôn viên thăm khám của bệnh viện

Ảnh: Giang Ngọc

Hai phòng khám và cách ly được trang bị đầy đủ theo hướng dẫn Bộ Y tế. Người đến bệnh viện có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được hướng dẫn và đưa đến khu vực này

Ảnh: Giang Ngọc

Bên cạnh đó, tại các khoa lâm sàng cũng bố trí buồng cách ly riêng đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, cách biệt với khu khám bệnh và khu điều trị nội trú

Ảnh: Giang Ngọc

Phòng cách ly được trang bị 2 giường cùng với các thiệt bị y tế cần thiết khi có các trường hợp nghi nhiễm Covid -19 được tạm thời đưa tới đây đến cách ly

Ảnh: Giang Ngọc

Các loại rác thoải được nhân viên bệnh viên ghi rõ từng loại được cho vào các thùng rác khác nhau tiện cho việc phân loại và tiêu hủy

Ảnh: Giang Ngọc

 

Bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 sẽ được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Cùng với đó tại khu vực này sẽ có bác sĩ túc trực 24/7

Ảnh: Giang Ngọc

Thực tế cho thấy nhiều người bệnh sử dụng các thuốc điều trị ung thư (hóa trị) có thể gây biến chứng hạ bạch cầu, sốt, viêm phổi... Vì thế, người bệnh bị sốt khi đang hóa trị, sau khi khai thác kỹ không có yếu tố dịch tễ hay tiếp xúc gần với người nghi nhiễm thì không có gì đáng lo ngại, sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện

Ảnh: Giang Ngọc

Tại cửa ra vào của bệnh viên có đội ngũ y tế thực hiện đo nhiệt độ, xịt nước rửa tay sát khuẩn, đóng dấu để kiểm soát người ra vào. Giờ vào thăm được điều chỉnh để phù hợp hơn với công tác khám chữa bệnh và phòng ngừa dịch bệnh

Ảnh: Giang Ngọc

Bệnh viện khuyến cáo mỗi người bệnh chỉ nên đi cùng 1, 2 người nhà. Những người có biểu hiện bệnh hô hấp như ho, hoặc sốt được yêu cầu không vào thăm người bệnh

Ảnh: Giang Ngọc

Ngoài việc phòng dịch, công tác vệ sinh khử khuẩn toàn bệnh viện được chú trọng. Bệnh viện tăng cường tần suất vệ sinh khử khuẩn các khu vực công cộng trong toàn bệnh viện, kể cả các vị trí lau tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thang máy, vòi xịt, ghế ngồi... Tất cả các khoa, phòng khám điều trị đều được vệ sinh hàng ngày, khu vực phòng khám vệ sinh tối thiểu 2-3 lần một ngày

Ảnh: Giang Ngọc

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.