Bị chồng giết chỉ vì thích mặc áo thun và quần jeans

02/11/2015 04:31 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ 21 tuổi ở Ấn Độ đã bị chồng siết cổ chết chỉ vì sở thích mặc quần jeans và áo thun, theo trang tin ibnlive.com.

(TNO) Một phụ nữ 21 tuổi ở Ấn Độ đã bị chồng siết cổ chết chỉ vì sở thích mặc quần jeans và áo thun, theo trang tin ibnlive.com.

Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình trang tin ibnlive.com Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình trang tin ibnlive.com
Cảnh sát cho biết nghi phạm Ranjit Nishad, 24 tuổi, đã bỏ trốn khỏi thành phố Pune, thuộc bang Maharashtra, ngay sau khi gây án.
Hôm 27.10, sau cuộc cãi vã nảy lửa với người vợ tên Pooja về vấn đề mặc quần jeans và áo thun, Nishad đã đánh đập và giết chết vợ, sau đó khóa cửa ngoài rồi bỏ trốn.
Vụ việc chỉ bị phát hiện hôm 30.10 sau khi những người hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể đang trong quá trình phân hủy từ nhà của Nishad ở khu Gultekadi.
Cảnh sát đã ghi nhận vụ việc và mở cuộc truy lùng Nishad.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.