Cấp điện cho khu dân cư Khe Chữ trước tết

26/01/2018 06:00 GMT+7

Những hộ dân này buộc phải rời làng cũ sau khi hứng chịu đợt sạt lở núi hồi đầu tháng 11.2017, vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 5 người tử vong.

Ngày 25.1, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), cho biết PC Quảng Nam đang gấp rút thi công để cấp điện cho khu dân cư Khe Chữ, nơi ở mới của 144 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Trà Vân (H.Nam Trà My). Những hộ dân này buộc phải rời làng cũ sau khi hứng chịu đợt sạt lở núi hồi đầu tháng 11.2017, vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 5 người tử vong.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, hạng mục cấp điện gồm 2,3km đường dây trung thế, 1,5km đường dây hạ thế, 1 trạm biến áp hạ thế và thi công sau công tơ, mạng điện trong nhà cho 144 gia đình. Đây là hạng mục phía cuối tuyến của công trình xây dựng mới lưới điện phục vụ khu dân cư Khe Chữ, do Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (CREB, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) làm chủ đầu tư. Ở phía đầu tuyến công trình, có 2 hạng mục đường dây trung thế (6,4km) do 2 đơn vị thi công khác đảm nhận cũng đang gấp rút thi công. Trong đó, hạng mục do PC Quảng Nam thi công gặp khó khăn nhiều nhất do nằm tuyến cuối, chưa có đường ô tô, phải vận chuyển vật tư bằng phương pháp thủ công trong điều kiện mưa phùn, giá rét kéo dài…
Để đáp ứng tiến độ, PC Quảng Nam chỉ đạo tăng cường nhân lực, làm thêm ngày nghỉ và đề nghị địa phương hỗ trợ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 25.1; ra chỉ tiêu đóng điện trước tết nguyên đán Mậu Tuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.