Cặp song sinh dính liền có 2 đầu ở Ấn Độ

20/01/2016 14:47 GMT+7

Hai bé song sinh chào đời trong tình trạng dính liền hết sức hiểm nghèo: có đầu và não bộ riêng nhưng chỉ có chung một cơ thể.

Hai bé song sinh chào đời trong tình trạng dính liền hết sức hiểm nghèo: có đầu và não bộ riêng nhưng chỉ có chung một cơ thể.

Hai bé trai sinh đôi dính liền ở Ấn Độ - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Mẹ của hai bé là bà Anita Kumar, 30 tuổi, đã bị sốc nặng. Cặp song sinh dính liền nặng khoảng 3 kg, chào đời tại một bệnh viện ở thành phố Kanpur, miền bắc Ấn Độ hôm 16.1, theo Daily Mail.
Hai đứa trẻ có chung một quả tim, dạ dày, phổi và nhiều cơ quan khác. Ngoài não riêng, các em còn có cổ và xương cột sống riêng.
Các bác sĩ cho biết cặp song sinh này có rất ít cơ hội để sống sót.
“Rất khó để hai bé sống lâu. Tim của các em quá yếu”, Daily Mail dẫn lời bác sĩ Rishi Rajput, người đỡ cho cặp song sinh chào đời.
Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang chăm sóc đặc biệt và giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe cho các bé.
Bà Anita trước đó đã có hai cô con gái và hy vọng sinh được cậu con trai khỏe mạnh trong lần này.
“Chúng tôi đã suy sụp. Mặc dù bác sĩ nói con tôi có rất ít cơ hội sống sót nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng”, ông Anita Satish Kumar, 35 tuổi, cha của hai đứa trẻ cho biết.
Hiện tại, hai bé vẫn chưa được đặt tên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.