Cha giết con gái vì ăn cắp bao cao su

30/09/2015 11:14 GMT+7

(TNO) Người cha đã bóp cổ giết chết con gái vì cô này ăn cắp bao cao su ở một cửa hàng. Người cha khẳng định con gái ông đã làm ô uế dòng họ.

(TNO) Người cha đã bóp cổ giết chết con gái vì cô này ăn cắp bao cao su ở một cửa hàng. Người cha khẳng định con gái ông đã làm ô uế dòng họ.

Cha giết con gái vì ăn cắp bao cao su - Ảnh minh họa ShutterstockCha giết con gái vì ăn cắp bao cao su - Ảnh minh họa Shutterstock
Ông Asadullah Khan, 51 tuổi, sống ở Đức, đã giết chết con gái 19 tuổi sau khi cô này ăn cắp bao cao su ở cửa hàng cho người bạn trai, vốn bị gia đình cấm cản yêu đương, theo New York Post ngày 29.9.
Trước tòa, người cha cho biết cô con gái đã làm ô uế thanh danh gia đình. Người vợ, Shazia Khan cũng phải ra tòa chịu tội vì không ngăn cản hành vi của chồng.
Cặp vợ chồng gốc Pakistan này đã đưa thi thể con gái đến khu rừng cách xa thành phố Darmstadt và quăng xác xuống vực.
Người cha khai nhận thanh danh của gia đình đã bị tổn hại từ khi con gái cặp kè với người con trai mà cả nhà cấm đoán. Bạn trai của cô gái xấu số cho biết họ lên kế hoạch đám cưới nhưng bị gia đình cô gái đe doạ.
Trước đó, cô gái đã kể với bạn trai rằng cô thường xuyên bị mẹ đánh và nhét đá nóng vào tay để trừng phạt; đồng thời cũng bị cha bóp cổ đe dọa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.