Chăm chỉ yêu thì sẽ hạnh phúc hơn

14/10/2017 21:09 GMT+7

Cho đến nay, người ta vẫn chưa ngã ngũ khi tranh luận ở độ tuổi nào thì bạn đạt độ chín muồi trong chuyện chăn gối. Các cuộc nghiên cứu, khảo sát khác nhau cho ra những kết quả khác nhau.

Và đây là tin vui cho những ai đang ở độ tuổi trung niên đang rầu rĩ nghĩ rằng đã lỡ mất thời sung mãn ở độ tuổi 20.
Bởi theo khảo sát của trang Happify, những người ở độ tuổi 50 và 60 đều cho rằng họ hài lòng nhất với bản thân trong chuyện ấy ở độ tuổi 40, đặc biệt là năm 46 tuổi. Nghe cũng lạ kỳ bởi con người ta phải đợi những 13 năm sau khi mất đi cái trinh trắng nhất của đời người thì mới leo lên được “đỉnh cao” của cuộc đời.

Một thông tin khác từ khảo sát này cũng rất lạc quan - đó là gần một nửa cặp đôi được hỏi trong lần này cho rằng họ đạt được trạng thái đỉnh cao ấy cùng với người tình/người bạn đời hiện nay. Vậy nên chúng ta phải “chăm chút” hơn khi chọn người yêu để rồi sau đó cả hai cùng nhau chuẩn bị đón tuổi 46.
Cũng theo Happify, những cặp đôi lớn tuổi chăm “yêu” thì hạnh phúc hơn những cặp đôi… lười biếng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.