Chiếc bánh quy hơn 500 triệu đồng

29/10/2015 06:54 GMT+7

Một chiếc bánh quy do Hãng Pilot sản xuất liên quan đến thảm họa chìm tàu Titanic vào ngày 14.4.1912 vừa được bán đấu giá tại thủ đô London của Anh với mức “cực khủng”: 15.000 bảng (512 triệu đồng).

Một chiếc bánh quy do Hãng Pilot sản xuất liên quan đến thảm họa chìm tàu Titanic vào ngày 14.4.1912 vừa được bán đấu giá tại thủ đô London của Anh với mức “cực khủng”: 15.000 bảng (512 triệu đồng).

Chiếc bánh đắt nhất thế giới - Ảnh: Ouest FranceChiếc bánh đắt nhất thế giới - Ảnh: Ouest France
Theo tờ Ouest France, chủ sở hữu mới của chiếc bánh có “tuổi thọ” 103 năm này là một người Hy Lạp. Vào đêm định mệnh năm xưa, những hành khách sống sót từ tàu Titanic được tàu RMS Carpathia cứu và được phát mỗi người vài cái bánh quy.
Một trong số những người may mắn nói trên đã gói bánh lại để giữ làm kỷ niệm. Truyền qua nhiều đời, kỷ vật này nay đã trở thành “chiếc bánh đắt giá nhất thế giới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.