Chính phủ Úc phát động cuộc thi ảnh về cầu Mỹ Thuận

13/10/2015 14:47 GMT+7

(TNO) Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh về cầu Mỹ Thuận nhằm đánh dấu 15 năm thông xe cây cầu dây văng đầu tiên này được xây ở VN và chúc mừng những lợi ích mà nó đem đến cho người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

(TNO) Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh về cầu Mỹ Thuận nhằm đánh dấu 15 năm thông xe cây cầu dây văng đầu tiên này được xây ở VN và chúc mừng những lợi ích mà nó đem đến cho người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Cảnh xe lưu thông trên cầu Mỹ Thuận - Ảnh: Thanh ĐứcCảnh xe lưu thông trên cầu Mỹ Thuận - Ảnh: Thanh Đức
Cuộc thi ảnh khuyến khích người dân đang sinh sống tại miền Nam, đặc biệt là cộng đồng người dân đang sinh sống tại vùng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long xung quanh cầu Mỹ Thuận, gởi ảnh và chú thích, miêu tả cầu Mỹ Thuận có ý nghĩa như thế nào với bản thân, gia đình, bạn bè, hoặc rộng hơn nữa là cộng đồng xung quanh.
Ảnh chụp chất lượng nhất sẽ đoạt được các giải thưởng giá trị bao gồm một máy ảnh kỹ thuật số và một Ipad mini. Cuộc thi được phát động trên trang Facebook của Úc tại Việt Nam https://www.facebook.com/AustralianEmbassyVietnam từ nay đến ngày 1.11.2015.
Cầu Mỹ Thuận đã được hoàn tất vào tháng 3.2000. Chỉ sau một năm cây cầu này được đưa vào sử dụng, thu nhập của người dân ở khu vực sông Tiền và sông Hậu đã gia tăng 30%, và cho đến nay, mỗi năm cây cầu phục vụ hơn 5 triệu lượng xe giao thông, theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.