Chôm vài USD hàng hóa, mất việc chục ngàn USD

12/01/2016 14:30 GMT+7

Một nhân viên cứu hỏa ở bang New Jersey (Mỹ) sẽ mất công việc có thu nhập 78.096 USD/năm sau khi bị kết tội ăn cắp các món đồ trị giá 7,98 USD ở cửa hàng tiện lợi, theo hãng tin AP.

Một nhân viên cứu hỏa ở bang New Jersey (Mỹ) sẽ mất công việc có thu nhập 78.096 USD/năm sau khi bị kết tội ăn cắp các món đồ trị giá 7,98 USD ở cửa hàng tiện lợi, theo hãng tin AP.

Chỉ vì không thanh toán hạt hướng dương và vài món hàng khác mà một nhân viên cứu hỏa bị mất việc - Ảnh: ShutterstockChỉ vì không thanh toán hạt hướng dương và vài món hàng khác mà một nhân viên cứu hỏa bị mất việc - Ảnh: Shutterstock
Một thẩm phán của tòa án thành phố cuối tuần qua đã phán quyết Ashton Funk, 34 tuổi ở thành phố Northfield, phải từ bỏ công việc lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ do hành động phạm tội ở cửa hàng Wawa, thành phố Margate hồi tháng 8.2015.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Funk không phải làm nhiệm vụ lính cứu hỏa hoặc thành viên đội tuần tra bờ biển của Margate.
Các công tố viên cho biết Funk đã rời cửa hàng Wawa mà không thanh toán tiền mua hạt hướng dương, một chiếc bánh sandwich dùng để điểm tâm, một chai nước giải khát thể thao Gatorade và cà phê.
Hiện luật sư của Funk đang kháng cáo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.