Chuyển đổi mô hình du lịch sử dụng voi

14/07/2018 20:06 GMT+7

Ngày 13.7, tại Đắk Lắk, Vườn quốc gia Yók Đôn và Tổ chức Động vật châu Á ký thỏa thuận hỗ trợ chuyển đổi mô hình du lịch sử dụng voi.

Theo đó, Vườn quốc gia Yók Đôn cam kết chuyển từ mô hình du lịch “cưỡi voi” sang mô hình du lịch thân thiện với voi, cho du khách tìm hiểu vẻ đẹp, đặc tính, hành vi tự nhiên của voi; giảm thiểu các hoạt động tương tác, tiếp xúc trực tiếp với voi; không sử dụng voi trong hoạt động lễ hội...
Tổ chức Động vật châu Á hỗ trợ tài chính và cử chuyên gia giúp Vườn quốc gia Yók Đôn (đang quản lý 3 cá thể voi nhà) chuyển đổi mô hình này; thời gian thực hiện đến tháng 7.2023. Đây là nỗ lực hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển từ hoạt động du lịch cưỡi voi thông thường sang một mô hình mới, mang lại phúc lợi cho voi ở Đắk Lắk.
Hiện tỉnh này có 45 cá thể voi nhà, nhiều voi đang được sử dụng cho du khách thuê cưỡi tại các điểm du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.