Chuyên gia WHO tham gia giám sát ổ dịch bạch hầu tại Quảng Nam

01/10/2015 15:23 GMT+7

Ngày 30.9, ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết ngành y tế dự phòng địa phương vừa kết thúc đợt tiêm chủng vắc xin lần thứ 3 kéo dài 3 ngày tại xã Phước Lộc (H.Phước Sơn), nơi xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 3 người dân tử vong xảy ra hồi tháng 7.

Ngày 30.9, ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết ngành y tế dự phòng địa phương vừa kết thúc đợt tiêm chủng vắc xin lần thứ 3 kéo dài 3 ngày tại xã Phước Lộc (H.Phước Sơn), nơi xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 3 người dân tử vong xảy ra hồi tháng 7.

Chiến dịch tiêm chủng cho người dân vùng ổ dịch bạch hầu được triển khai cuối tháng 7 vừa qua - Ảnh: Trần Hanh Chiến dịch tiêm chủng cho người dân vùng ổ dịch bạch hầu được triển khai cuối tháng 7 vừa qua - Ảnh: Trần Hanh
Đáng chú ý, đợt này có sự giám sát của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Viện Pasteur Nha Trang. Trong đó, 2 chuyên gia WHO kiểm tra hiệu quả công tác chống dịch bạch hầu của ngành y tế Quảng Nam, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm trên 12 người dân trong nhóm nguy cơ cao (có liên quan với 3 bệnh nhân tử vong) để xét nghiệm, đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả kiểm soát tại ổ dịch bạch hầu.
Cũng theo ông Văn, WHO quan tâm đến ổ dịch bạch hầu tại H.Phước Sơn do muốn được chia sẻ thông tin về dịch bạch hầu khi đang xuất hiện đợt dịch tại một số địa bàn của Lào giáp ranh với VN khiến hơn 600 bệnh nhân nhiễm bệnh, 6 trường hợp tử vong. Theo đánh giá ban đầu, công tác chống dịch bạch hầu tại Quảng Nam (phát hiện, điều trị, giám sát, vệ sinh môi trường, tiêm phòng, tuyên truyền cách ly...) đã thực hiện đúng như khuyến cáo của WHO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.