CSGT Cà Mau tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn

Gia Bách
Gia Bách
27/06/2019 19:29 GMT+7

CSGT tỉnh Cà Mau tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình tham gia giao thông, kiểm tra nồng độ cồn với 12 tổ tuần tra mỗi ngày, duy trì làm việc 24/24.

Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Theo thiếu tá Nguyễn Phước Tùng - Đội phó Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị mỗi ngày chia ra 12 tổ, mỗi tổ khoảng 6 người, tuần tra khép kín địa bàn, duy trì làm việc 24/24.

“Sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ tác động đến ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn”, thiếu tá Nguyễn Phước Tùng chia sẻ. Qua quá trình tuần tra, lực lượng CSGT sẽ có những phân tích, đánh giá để xác định khung giờ cao điểm thường xảy tai nạn giao thông đối với trường hợp sử dụng rượu bia, để tăng cường lực lượng.  

Kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1

ẢNH: GIA BÁCH

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT còn tuyên truyền tăng cường ý thức của người tham gia giao thông

ẢNH: GIA BÁCH

Trung tá Huỳnh Minh Trường - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vẫn còn không ít người tham gia giao thông có ý thức chưa cao nên việc chấp hành quy định nồng độ cồn còn mang tính đối phó, thậm chí thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT còn tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

ẢNH: GIA BÁCH

“Không hiếm trường hợp khi thấy lực lượng kiểm tra, người tham gia giao thông (đã sử dụng rượu, bia) né tránh, hoặc thay đổi phương tiện, có người còn dắt bộ xe. Thậm chí có lúc còn xảy ra chống trả, cản chở, không chấp hành. Lúc này, lực lượng sẽ phải giải thích, nếu người đó không chấp hành thì mình phải mời lực lượng tại địa phương đến chứng kiến để lập biên bản vi phạm, giữ phương tiện và hẹn ngày giải quyết theo quy định”, trung tá Trường cho biết.

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phát hiện lập biên bản hơn 8.200 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 6.000 trường hợp, tạm giữ gần 1.500 xe, tước gần 400 giấy phép lái xe.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.