Cụ bà 117 tuổi chết ngay sau khi lần đầu nhận được giấy khai sinh

02/07/2016 21:04 GMT+7

Một cụ bà ở Mexico phải đến 117 tuổi mới có được giấy khai sinh, và chỉ sau vài tiếng, bà qua đời vì một cơn đau tim.

Đó là bà Trinidad Alvarez Lira, sống ở thành phố Mexico, đã chờ đợi nhiều năm để chứng minh bà sinh ra vào năm 1898.
Theo hãng tin AP, do không chứng minh được tuổi của mình nên bà Alvarez Lira đã không được hưởng chính sách dành cho người cao tuổi của nước này.
Cuối cùng, bà đã được Sở Phát triển Xã hội thành phố Mexico cấp giấy khai sinh vào đầu tuần này. Nhưng vài tiếng sau đó, bà đã qua đời vì một cơn đau tim ngày 29.6.
Với việc ra đi nhanh chóng, cụ bà 117 tuổi còn chưa kịp kiểm tra khoản tiền trợ cấp bà được hưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.