Cử nhân thất nghiệp giảm dần

18/03/2016 17:34 GMT+7

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4.2015 được Bộ LĐ-TB-XH công bố hôm nay 18.3 cho thấy, tình hình thất nghiệp được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động gia tăng.

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4.2015 được Bộ LĐ-TB-XH công bố hôm nay 18.3 cho thấy, tình hình thất nghiệp được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động gia tăng.

That-nghiepSố lao động có trình độ ĐH thất nghiệp đã giảm trong quý 4.2015 - Ảnh: T.Hằng
Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp, trong quý 4.2015, số người có việc làm trong cả nước đạt 53,50 triệu người, tăng 332.640 người so với quý 3.2015. Trong đó, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, đạt 40,98%; tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, thủy sản giảm nhẹ, còn 42,3%.
Tình hình thất nghiệp trong quý cuối cùng của năm 2015 cũng được cải thiện. Cả nước có 1,05 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 77.100 người so với quý 3. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm còn 2,18%; tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 - 24 tuổi) giảm nhẹ, còn 7,21%.
Đáng chú ý, số người có trình độ ĐH trở lên có việc làm tăng 172.000 người so với quý 3.2015, đạt 4,68 triệu người (chiếm 8,75% tổng số người đang làm việc), chỉ còn 155.500 người thất nghiệp.
Tuy nhiên, trong số những người có trình độ ĐH trở lên có việc làm, chỉ có 76,23% lao động làm việc phù hợp với trình độ. Còn 22,48% người lao động vẫn phải làm công việc có trình độ thấp hơn.
Về thu nhập bình quân tháng của người lao động, cao nhất là nhóm lao động làm công hưởng lương đạt 4,66 triệu đồng, tăng 56.000 đồng so với quý 3.
Với những dấu hiệu khả quan, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) nhận định: “Thị trường lao động trong năm 2016 có nhiều triển vọng. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển mạnh nhờ các nỗ lực và cải cách trong nước (tái cơ cấu kinh tế, hiệu quả đầu tư trong nước cải thiện), ngoài ra nhờ tiếp tục mở cửa tham gia các hiệp định tự do thương mại (ASEAN, TPP, FTA...). Tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động”.
Dự báo của Bộ LĐ-TB-XH, trong năm 2016 lực lượng lao động có việc làm ước đạt 54,1 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.