Cướp ngân hàng để mua nhẫn đính hôn

06/01/2018 13:02 GMT+7

Tờ New York Post ngày 5.1 đưa tin tòa án tại thành phố Trenton (bang Ohio, Mỹ) đang xét xử nghi phạm Dustin Pedersen bị cáo buộc cướp Ngân hàng Fifth Third nhằm kiếm tiền mua nhẫn đính hôn tặng bạn gái.

Điều tra viên Sean Gill cho biết nghi phạm 36 tuổi này ngày 16.12.2017 đã vào ngân hàng, chìa mảnh giấy đe dọa đánh bom và yêu cầu đưa 20.000 USD (454 triệu đồng).
Khi nhân viên đưa tiền, Pedersen chụp lấy một xấp gồm 8.800 USD và bỏ chạy. Nghi phạm đã tặng bạn gái chiếc nhẫn trị giá 4.500 USD ngay ngày hôm sau.
Cảnh sát cho rằng đây chính là động cơ của vụ cướp vì hóa đơn tại cửa hàng kim hoàn Zales cho thấy anh chàng này mua chiếc nhẫn vào thời điểm chưa đầy 30 phút sau vụ cướp.
Pedersen bị bắt sau đó nhờ có người báo tin chiếc nón của anh này trong bức ảnh đăng trên Facebook giống của nghi phạm đang bị truy lùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.