Cứu 2 cháu nhỏ đuối nước, 2 vợ chồng tử vong thương tâm

Chiều 17.8, thiếu tá Giàng Xuân Chiến, Phó trưởng Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 người tử vong.

Theo ông Giàng Xuân Chiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 16.8, tại hồ Treo, thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Trong lúc trèo qua hàng rào câu cá tại hồ Treo, 2 em học sinh là Sình Mí Pó (8 tuổi) và Sình Mí Sính (13 tuổi)
không may trượt chân ngã xuống hồ. Anh Sùng Mí Giàng (28 tuổi, thôn Há Đề) cùng vợ là chị Ly Thị Súng (30 tuổi) đang cắt cỏ gần đó, thấy vậy nhảy xuống cứu. Khi anh Giàng có biểu hiện đuối sức, chị Súng đưa tay ra kéo chồng, nhưng không may trượt chân ngã xuống hồ. Hậu quả, cả 4 người đều tử vong do đuối nước.
Ông Chiến cho biết, 2 vợ chồng anh Già là người dân tộc Mông, có 3 con nhỏ.
"Khoảng 16 giờ cùng ngày, 4 nạn người đã được đưa lên bờ và bàn giao thi thể cho người thân lo hậu sự", thiếu tá Chiến nói.
Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình nạn nhân và tổ chức lễ mai táng theo phong tục của địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.