Cứu kịp chú voọc chà vá bị suy kiệt bị bỏ trên vỉa hè

15/06/2016 14:05 GMT+7

Ngày 15.6, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay Thảo Cầm Viên TP.HCM đã tiếp nhận và chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân nâu giống cái trong tình trạng bị suy kiệt.

Trước đó, sáng 9.6, ông Trương Thành Tân, ngụ 52 Tống Phước Phổ, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng phát hiện cá thể voọc này bị bỏ rơi trên vỉa hè gần nhà nên báo cơ quan chức năng.
Chi cục Kiểm lâm đã cho Đội kiểm lâm cơ động đến tiếp nhận, đưa về chăm sóc.
Qua kiểm tra, cá thể voọc giống cái, chỉ nặng dưới 1kg, còn non, bị suy dinh dưỡng do khả năng lạc bầy, đói dài ngày hoặc chủ nuôi không đúng phương pháp.
Chi cục Kiểm lâm đã đề nghị Thảo Cầm Viên TP.HCM hỗ trợ, đưa về TP.HCM để đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng.
Đây là cá thể voọc non thứ 4 tại Đà Nẵng được cứu hộ và bàn giao cho Thảo Cầm Viên từ năm 2010 đến nay, hiện các cá thể đều khỏe mạnh.
Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng, thuộc nhóm động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời là loài đặc hữu của Đông Dương, tập trung nhiều nhất ở bán đảo Sơn Trà TP.Đà Nẵng với hiện hơn 600 cá thể.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.