Đà Lạt, Khánh Hòa đón hàng trăm ngàn lượt du khách dịp Lễ 30.4

01/05/2018 10:33 GMT+7

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, địa phương này ước tính đón 135.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 7,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 32.000 lượt.

* Du khách đuối nước khi tắm biển tại Hạ Long
Bình quân công suất phòng dịp lễ đối với nhóm khách sạn từ 3 - 5 sao đạt 90 - 98%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống đạt khoảng 70 - 75%.
Đại diện Ban Quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang), cho biết mỗi ngày trung bình có hơn 7.500 lượt khách lên tàu tham quan các đảo phía nam vịnh Nha Trang, như: Hòn Mun, Hòn Một, Con Sẻ Tre, Bãi Tranh…; tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, trong hai ngày 29 - 30.4, đảo Khỉ và đảo Hoa Lan ở phía bắc Nha Trang (Công ty CP du lịch Long Phú quản lý) cũng đón hơn 7.000 lượt khách tham quan, tăng 12 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 30.4, Phòng Văn hóa - thông tin của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết ước tính tổng lượng khách đến Đà Lạt từ 28.4 - 2.5 đạt khoảng 105.000 người, trong đó khách quốc tế chiếm 6%. Đêm 29.4 khu vực chợ đêm Đà Lạt không có chỗ chen chân, nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn đảm bảo.
Theo thống kê của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Sở GTVT Quảng Ngãi), trong hai ngày 29 và 30.4, mỗi ngày có khoảng 3.000 - 3.500 lượt khách đăng ký mua vé tàu ra tham quan đảo Lý Sơn. Lượng khách tăng đột biến, ban quản lý đã huy động các tàu khách cao tốc và siêu tốc hoạt động hết công suất, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách.
* Ủy ban ATGT quốc gia cho biết trong ngày 29.4, đường dây nóng của đơn vị này đã nhận được 13 cuộc gọi, tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.
Trong ngày, 4.424 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông đường bộ đã phát hiện, xử lý 6.100 trường hợp vi phạm, phạt 4,7 tỉ đồng, tạm giữ 1.087 phương tiện vi phạm và tước 255 giấy phép lái xe. Đường thủy xử lý 171 trường hợp vi phạm, phạt 59,9 triệu đồng.

* Khoảng 8 giờ 30 ngày 30.4, một nữ du khách khi tắm biển tại khu vực đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị đuối nước phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là bà Đ.T.L.P (52 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, sáng 30.4, khi đang tắm biển tại khu vực đảo Ti Tốp, bà P. bị đuối nước. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện và ứng cứu bà P. trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, giãn đồng tử và dùng xuồng cao tốc đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, nạn nhân đã tỉnh trở lại nhưng huyết áp thấp, hôn mê và phải thở máy.
Đến chiều 30.4, bà P. được chuyển lên Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.